Ngân hàng Đức thu hẹp kinh doanh tại Nga

Ngân hàng Deutsche, nhà cho vay lớn nhất của Đức tuyên bố sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh tài chính doanh nghiệp và chứng khoán tại Nga.


Ngân hàng Deutsche. Ảnh: Reuters


Thông báo của Ngân hàng Deutsche ngày 18/9 có đoạn: "Các hoạt động tài chính doanh nghiệp và thị trường của Deutsche ở Nga giờ đây sẽ hoạt động từ các trung tâm quốc tế".

Deutsche giải thích rằng động thái trên,
như một phần trong kế hoạch cải cách các hoạt động toàn cầu mà ngân hàng này đang thực hiện nhằm giảm bớt "sự phức tạp, chi phí, rủi ro và tiêu dùng vốn", dự kiến sẽ hoàn tất về căn bản trước cuối năm nay.

Một số nguồn thạo tin cho hay, 200 người sẽ bị sa thải khi quyết định này được thực hiện, song Ngân hàng Deutsche sẽ tiếp tục thuê hơn 1.000 người ở Nga.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Deutsche chi nhánh Moskva đang bị chính quyền Mỹ điều tra do nghi ngờ có khả năng liên quan tới hoạt động rửa tiền.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Nga cho hay hoạt động thu mua dầu mỏ Nga của Liên minh châu Âu có khả năng sẽ bị áp đặt trừng phạt, song điều đó sẽ rất tốn kém đối với châu Âu.

TN (theo AFP/Reuters)
Google "gặp hạn" tại Nga
Google "gặp hạn" tại Nga

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) vừa ra phán quyết cáo buộc Google - "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm Internet - vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh, khi không cho các dịch vụ của đối thủ tiếp cận các thiết bị di động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN