Ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng.

Chú thích ảnh
Cán bộ thú y đi kiểm tra tình hình dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đến nay toàn tỉnh Phú Thọ có 34 xã, phường xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi; trong đó, có 32 xã, phường chưa qua 31 ngày. Với 224 hộ có lợn mắc bệnh và đã tiến hành tiêu hủy 1.551 con với tổng trọng lượng hơn 89 tấn.

Từ đầu tháng 7 đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, vứt xác lợn bệnh ra môi trường; tiêu hủy 231 con lợn mắc bệnh vận chuyển đi tiêu thụ, tổng trọng lượng khoảng gần 20 tấn.

Để phòng, chống bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và xã, phường thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng chống bệnh.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thung Nai kiểm đếm thống kê số lượng lợn chết do dịch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn; kiên quyết xử lý dứt điểm ổ dịch, tổ chức, không để bán chạy làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ nhỏ lẻ tại địa phương để kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi, tránh tình trạng để dịch bùng phát và lây lan rộng.

Để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi lân lan ra diện rộng, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thung Nai hướng dẫn người dân rắc vôi bột để khử trùng chuồng trại.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Bùi Duy Linh cho biết, sở đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng. Tổ chức lập chốt kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn từ cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và 8 tổ chuyên môn kiểm tra, phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai các biện pháp chống dịch đạt hiệu quả.

Hiện nay, dù phòng chống dịch được triển khai quyết liệt song các địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đặc thù là địa bàn vừa sáp nhập. Các xã chưa bố trí được kinh phí mua trang thiết bị, thuốc khử trùng, vôi bột... Các hộ chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, chuồng trại tạm bợ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học. Tuy nhiên với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng dịch, phát hiện sớm và không giấu dịch. Cán bộ thú y cơ sở cũng đang ngày đêm bám sát địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật xử lý môi trường, hướng dẫn khử trùng chuồng trại.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thung Nai đến từng hộ gia đình để tuyên truyền công tác xử lý dịch tả lợn châu Phi.

Ông Bùi Mạnh Tường, Tổ trưởng tổ an ninh xóm Bắc Phong, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, trên địa bàn hiện nay, mật độ người và phương tiện ra vào xã khá đông. Qua đó, Ban  chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi xã đã huy động toàn bộ nguồn lực vật chất, con người, cắt cử cán bộ trực 24/24h, phun khử trùng 100% người và phương tiện đi lại ra vào xã, nhằm đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Chi bộ xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, chính quyền địa phương đã thống nhất việc thành lập tổ phòng chống dịch, giao cho trưởng xóm thông báo kết quả, thông báo cho nhân dân phòng chống, thông báo dịch để nhân dân có biện pháp xử lý, cũng như các quy định của Nhà nước trong việc phòng chống, tiêu hủy lợn.

Đầu tháng 7 dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện, với các biểu hiện vật nuôi bỏ ăn, không đi lại, khó thở.... Nhận định tình dịch bệnh trên địa bàn sẽ có diễn biến phức tạp, số lượng lợn nhiễm bệnh sẽ còn tiếp tục gia tăng. Việc phòng chống dịch đã được tổ chức cấp cơ sở và người dân chủ động chủ động tiến hành ngay tại địa phương.

Chú thích ảnh
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thung Nai hướng dẫn người dân sử dụng vật tư phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 

Chị Nguyễn Thị Huê, Trưởng xóm Hải Phong, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát toàn xã, tôi đã tự nguyện và kêu gọi hàng xóm láng giềng huy động kinh phí để mua áo mưa, khẩu trang để trang bị cho người dân khi tiếp xúc với lợn bị chết; mua thuốc khử trùng, vôi bột rắc chuồng trại lợn các hộ dân". 

Dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng tiếp tục lây lan trên địa bàn, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Để tổ chức hiệu quả phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chính quyền các cấp, các ngành chức năng cần tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn người chăn nuôi. Cùng đó, tiếp tục phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác. Tỉnh Phú Thọ tăng cường thực hiện chặt chẽ 5 không: không giấu dịch; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn.

Bài, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)
Ngăn nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi diện rộng
Ngăn nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, hiện nay, tỉnh Tuyên Quang và thành phố Đà Nẵng đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế, ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng, bảo vệ đàn vật nuôi và sinh kế của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN