Nga và Bêlarút thỏa thuận về công thức mới định giá dầu

Tập đoàn "Belneftkhima" của Bêlarút ngày 16/12 cho biết, Nga và Bêlarút chuyển sang công thức định giá mới đối với dầu thô của Nga cung cấp cho Bêlarút theo nghị định mà hai bên ký ngày 15/12 tại Mátxcơva. Nghị định này có hiệu lực trong giai đoạn 2012-2015.


Sẽ có một công thức mới định giá dầu thô của Nga bán cho Bêlarút. Nguồn: Internet

Thông báo của Tập đoàn "Belneftkhima" cho biết văn kiện vừa được ký kết qui định việc chuyển sang công thức định giá mới phù hợp với thỏa thuận về trình tự tổ chức, quản lý, hoạt động và phát triển của các thị trường dầu và các sản phẩm dầu chung của Bêlarút, Cadắcxtan và Nga, được ký trong khuôn khổ thành lập Không gian kinh tế thống nhất, cũng như qui định các bên không áp dụng hạn ngạch và các loại thuế trong thương mại giữa các nước.

Ngoài ra, Bộ Năng lượng và Bộ Phát triển kinh tế Nga và Bêlarút cũng đạt thỏa thuận về cán cân dầu thô và các sản phẩm dầu của Nhà nước liên minh cho năm 2012.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN