Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trước 30/6

Chiều 11/4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tham dự làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái và Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn đã trao đổi một số nội dung thông tin liên quan đến những kiến nghị nhằm thúc đẩy khai thác, sản xuất bauxit- nhôm tiến tới đầu tư xây dựng Nhà máy điện phân nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái trả lời các kiến nghị của TKV.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Mạnh- Phó Tổng giám đốc TKV đã báo cáo một số kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của 3 đơn vị trực thuộc gồm Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (LDA), Ban Quản lý dự án tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng (BNLĐ) và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5, đều đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể lũy kế từ khi vận hành sản xuất tháng 1/2013 đến nay, sản lượng alumin quy đổi đạt 7,67 triệu tấn; sản lượng điện từ tháng 10/2015 đến nay đạt 6,82 triệu MWh; tổng nộp ngân sách ước đạt 7.552 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 1.300 lao động chủ yếu là người địa phương với thu nhập trên 19,5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ an sinh xã hội 327 tỷ đồng…

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng nêu lên 1 số khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, đề nghị tỉnh Lâm Đồng giải quyết hoặc phối hợp với Tập đoàn cùng kiến nghị lên các cấp Trung ương giải quyết.

Cụ thể vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích trên 364 ha phục vụ khai thác giai đoạn 2 và 3; vướng mắc trong việc điều chỉnh diện tích của 107 lô đất tại dự án tái định cư Tổ hợp bauxit - nhôm theo nhu cầu và tiêu chí thực tế cho các hộ thuộc diện phải tái định cư; đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phương án, trình tự, thủ tục để phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, bàn giao lại diện tích 278ha đã khai thác và hoàn nguyên cho địa phương…

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn nêu các kiến nghị tại cuộc làm việc. 

Đáng chú ý, trong thời gian qua TKV tích cực phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng bổ sung Dự án nhà máy điện phân nhôm Lâm Đồng với công xuất 0,5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 43.000 tỷ đồng vào Đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bauxit - alumin - nhôm của TKV đến năm 2030.

Dự án trên đòi hỏi nguồn cung cấp điện rất lớn, do đó TKV để nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung quy hoạch lưới điện phù hợp; đề nghị tiếp tục cập nhật điều chỉnh quy hoạch điện đối với Dự án điện năng mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Đồng Nai 5; cho phép TKV đầu tư một số dự án điện gió, điện mặt trời trên diện tích đã kết thúc khai thác quặng theo hình thức tự sản - tự tiêu để bổ sung nguồn điện cho sản xuất nhôm…

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương xử lý, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm trước 30/6, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng để đảm bảo diện tích cho kế hoạch khai thác quặng bauxit trong năm 2025.

Về những đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, lưu ý cấp nào của Trung ương ký quyết định thì cần kiến nghị đúng cấp đó mới đảm bảo được giải quyết đúng quy định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu các kiến nghị của Đoàn Công tác của TKV. 

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là nhà đầu tư lớn của tỉnh, việc khai thác bauxit là công việc bền vững của tỉnh và sẽ kéo dài hàng trăm năm nữa. Chính quyền địa phương cần tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để tăng cường khai thác, sản xuất bauxit - nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ứng biến với chính sách áp thuế của Hoa Kỳ
Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ứng biến với chính sách áp thuế của Hoa Kỳ

Chiều 11/4, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các doanh nghiệp về chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN