Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tăng 47%

Chiều 11/4, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2025 đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Doanh số bán ô tô trong tháng 3/2025 đạt 31.750 xe. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, trong tổng số xe bán ra, có 22.339 xe du lịch, 9.231 xe thương mại và 180 xe chuyên dụng. Xe du lịch dẫn đầu về mức tăng trưởng với 53% so với tháng trước, tiếp theo là xe thương mại tăng 36%. Riêng xe chuyên dụng ghi nhận mức giảm 36%.

Một điểm đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của xe nhập khẩu nguyên chiếc, với 16.863 xe được tiêu thụ, tăng 60% so với tháng trước. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 14.887 xe, tăng 35%.

Tính riêng trong nội khối VAMA, các thành viên đã bán được tổng cộng 26.079 xe trong tháng 3, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là xe du lịch với 18.075 xe, theo sau là xe thương mại (7.008 xe), xe chuyên dụng (94 xe) và xe lai hybrid (902 xe). Đáng chú ý, doanh số xe hybrid tăng 40% so với tháng trước và 80% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng tiêu dùng ở dòng xe này đang lên ngôi.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 72.249 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch tăng 22%, xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng tăng 104%.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch đáng kể với mức tăng 36% doanh số xe nhập khẩu và 13% xe lắp ráp nội địa so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu tiêu dùng cao đối với các dòng xe đa dạng nguồn gốc, cũng như mức độ cạnh tranh giữa các thương hiệu quốc tế và nội địa.

Trong các thương hiệu thuộc VAMA, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khi đạt doanh số bán 5.370 xe. Tiếp đến là Mitsubishi (4.412 xe), Ford (4.272 xe), THACO KIA (2.322 xe), THACO Mazda (2.335 xe).

Về mẫu xe bán chạy nhất thị trường, dẫn đầu là Mitsubishi Xpander bán được  3.334 xe, Ford Ranger 3.039 xe, Toyota Vios 2.285 xe, Ford Everest 2.134 xe, Toyota Yaris Cross 2.040 xe.

Ngoài số liệu được VAMA công bố trên, tham gia thị trường ô tô Việt Nam còn có nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh nên chưa phản ánh hết doanh số bán hàng trong tháng 3 vừa qua.

Theo các chuyên gia trong ngành, với đà phục hồi rõ rệt từ đầu năm, cùng loạt chính sách hỗ trợ tiêu dùng từ các hãng xe, thị trường ô tô Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những quý tiếp theo của năm 2025.

Các chuyên gia cũng cho rằng, nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid và xe điện sẽ thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, giúp kích thích tiêu dùng và cạnh tranh sản phẩm. Dự kiến, tổng doanh số ô tô cả năm 2025 có thể tăng khoảng 10 - 15% so với năm 2024, nếu duy trì được tốc độ phục hồi như hiện tại và không có biến động lớn về kinh tế vĩ mô hoặc chính sách.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là cơ hội để ngành xây dựng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

Ngày 23/10, tại Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026, TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới các chương trình hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.