Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,6%

Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/7 thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 2,6% trong quý II, tăng hơn 2 lần so với mức 1,2% trong quý I. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trên vẫn chưa đạt được những mục tiêu lạc quan của Tổng thống Donald Trump đưa ra.

GDP của Mỹ tăng 2,6% trong quý II năm 2017.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng kinh tế Mỹ được cải thiện do chi tiêu của người tiêu dùng trong quý II phục hồi (2,8%) sau giai đoạn suy giảm mùa Đông (1,9% trong quý I). Trong đó, chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 70% các hoạt động kinh tế. Ngoài ra, nền kinh tế cũng được hưởng lợi từ việc giảm mạnh sản lượng hàng tồn kho, yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế trong quý I.

Mặc dù nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng lạc quan trong quý II, song các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Mỹ khó có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng mà Tổng thống Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 là đưa mức tăng trưởng kinh tế nước này lên 4%. Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã điều chỉnh mục tiêu này xuống 3%, đồng thời lưu ý sẽ mất thời gian để có thể đạt được mục tiêu.

Mức tăng trưởng 2,6% nêu trên là mức cao nhất kể từ khi kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng 2,8% trong quý III/2016. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới sẽ đạt khoảng 2,2% trong năm nay.

TTXVN/Tin Tức
Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo
Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo

Trong quý I vừa qua, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng cao hơn nhiều so với báo cáo trước đó, nhờ chi tiêu tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN