Khai trương tuyến bay Bangkok – Cam Ranh

Trưa 25/1, chuyến bay mang ký hiệu PG993 được khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) tại sân bay Suvarnabhumi đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, mở đầu cho tuyến mới này và do Hãng hàng không Bangkok Airways thực hiện.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa chào đón các vị khách đầu tiên từ Bangkok - Thái Lan đến Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tuyến bay Bangkok - Cam Ranh được Bangkok Airways sử dụng máy bay Airbus A319 gồm 144 chỗ ngồi và thực hiện 4 chuyến bay mỗi tuần (thứ 2,3,4,6 và Chủ nhật). Đường bay thẳng Bangkok - Cam Ranh được kỳ vọng giúp hành khách Việt Nam nói chung, tại tỉnh Khánh Hòa và các khu vực lân cận nói riêng thêm lựa chọn trong việc di chuyển đến Bangkok với thời gian bay chưa đến 2 tiếng. Nhờ đó, thu hút du khách từ Thái Lan tới tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa. Đây được xem là một cầu nối ngoại giao giữa 2 quốc gia Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực du lịch, kinh tế và xã hội.

Cùng ngày, ở chiều ngược lại, dự kiến chuyến bay PG994 khởi hành từ sân bay quốc tế Cam Ranh và hạ cánh tại Bangkok ( Thái Lan) tại sân bay Suvarnabhumi vào lúc 14 giờ 40 phút.

Bangkok Airways là hãng hàng không đầu tiên mở đường bay thẳng giữa Bangkok và Cam Ranh. Qua đó, Cam Ranh là điểm đến thứ 4 tại Việt Nam trong mạng lưới tuyến bay của Bangkok Airways, nối tiếp sự thành công của các tuyến bay Bangkok - Đà Nẵng (tháng 5/2016); Bangkok - Phú Quốc (tháng 10/2017) và Chiang Mai - Hà Nội (tháng 3/2018). 

Tiên Minh (TTXVN)
Quảng Ninh ưu tiên quảng bá việc mở tuyến bay đến Vân Đồn
Quảng Ninh ưu tiên quảng bá việc mở tuyến bay đến Vân Đồn

Thực hiện Nghị quyết số 147 của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ mở các đường bay đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu các cơ quan truyền thông của địa phương ưu tiên quảng bá việc mở tuyến bay đến Vân Đồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN