'Kết nối kinh doanh' Việt Nam - Singapore

Ngày  28/7, theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các đại diện của khoảng 50 doanh nghiệp cùng hơn 100 chuyên gia Việt Nam và Singapore đã tham dự sự kiện “Kết nối Kinh doanh 2.0” do Hội Chuyên gia người Việt tại Singapore (Vietnam 2020) tổ chức tại “Đảo quốc Sư tử” vào ngày 27/7.


Quang cảnh buổi diễn đàn "Kết nối kinh doanh Việt Nam - Singapore". Ảnh: VCCI news.


"Kết nối Kinh doanh 2.0” được tổ chức với mục đích chủ yếu là kết nối các doanh nghiệp lớn cũng như các công ty vừa khởi nghiệp tại Việt Nam, tập trung vào ngành công nghệ thông tin, với các đối tác kỹ thuật tiềm năng cũng như các quỹ đầu tư tại Singapore, nơi vốn được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Đông-Nam Á”.

Trong thập kỷ vừa qua, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đã tăng trưởng 20% hằng năm với tổng giá trị doanh thu 2,3 tỉ USD trong năm 2012. Với số lượng người dùng Internet đứng thứ 18 trên thế giới, Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, bệnh viện điện tử, thương mại điện tử, v.v.

Ông Võ Hoàng Hải, Trưởng dự án “Kết nối Kinh doanh 2.0” của Vietnam 2020 chia sẻ với phóng viên tại Singapore rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, cần sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp người Việt ở thị trường nước ngoài để hiểu rõ môi trường kinh doanh. Ông nói: “Nhóm Doanh nghiệp thuộc Vietnam 2020 sẽ làm nhịp cầu giúp các doanh nghiệp Việt Nam sang Singapore, nơi đặt trụ sở khu vực của rất nhiều công ty có nhu cầu gia công phần mềm cũng như gần 170 quỹ đầu tư lớn nhỏ, tiếp cận thị trường quốc tế sâu rộng hơn”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu cho rằng, mặc dù Xinhgapo là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, nhưng còn ít công ty tài chính và quỹ đầu tư tư nhân đầu tư vào Việt Nam - một thị trường tiềm tàng với hơn 40% dân số thuộc giới trẻ dưới 25 tuổi. Ông nói, “Kết nối Kinh doanh 2.0 là sáng kiến hay để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ tài chính của Singapore”.         

Ông Gary Yng, Giám đốc Điều hành quỹ CLSA Capital Partners (Singapore) Pte Ltd, cho biết về lâu dài Việt Nam là một thị trường rộng lớn và vì thế công ty của ông có kế hoạch đầu tư khoảng 20 triệu USD vào một vài dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe hoặc tiêu dùng. Ông nói: “Chúng tôi tham dự sự kiện Kết nối Kinh doanh để tìm kiếm công ty Việt Nam tốt để đầu tư”.        

Ngoài quỹ CLSA Capital Partners, Kết nối Kinh doanh 2.0 còn có sự tham dự của 25 công ty của Singapore và hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc điều hành công ty PeaceSoft Group của Việt Nam, nói ông tham dự Kết nối Kinh doanh 2.0 nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư và các công ty tiềm năng của Singapore để phối hợp phổ biến sản phẩm của PeaceSoft Group trong công nghệ thông tin tại Việt Nam và phát triển ra các quốc gia khác, trong đó có Singapore. 

Trong khuôn khổ của sự kiện đã diễn ra hơn 20 cuộc gặp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore cùng các hội thảo về các lĩnh vực liên quan như cơ hội và thách thức trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam, xu hướng đầu tư vào thị trường mua bán sáp nhập (M&ampA) tại Việt Nam và chính sách của Singapore nhằm hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực công nghệ.         

Theo ông Nguyễn Văn Bảo, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phụ trách cộng đồng, kể từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, nhóm Doanh nghiệp thuộc Vietnam 2020 đã tổ chức nhiều sự kiện để các doanh nhân trẻ và giới trẻ Việt Nam có dự định khởi nghiệp tại Singapore gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh. Năm ngoái, nhóm Doanh nghiệp đã tổ chức thành công sự kiện “Hội tụ nhân tài - Kết nối kinh doanh” với sự tham dự của hơn 30 công ty và 300 chuyên gia người Việt.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Singapore

Nhân dịp tham dự Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 12 tại Singapore, sáng 1/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp lãnh đạo các tập đoàn của Singapore đang đầu tư tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN