Hàn Quốc dốc toàn lực giải quyết tình trạng thất nghiệp ở người trẻ

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ dành hơn 70% ngân sách bổ sung trong hai tháng tới để tạo việc làm cho giới trẻ và hỗ trợ các vùng công nghiệp đang “vật lộn” với tình trạng cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Công nhân Hàn Quốc biểu tình tại gần KCN chung Kaesong thuộc thành phố biên giới Paju hồi tháng 3/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 3.830 tỷ won (3,54 tỷ USD) trong một phiên họp toàn thể, Chính phủ Hàn Quốc đã họp để thông qua kế hoạch thực hiện ngân sách này. Bộ Tài chính cho biết đến cuối tháng Bảy sẽ dành ra 2.680 tỷ won để thúc đẩy thị trường việc làm và nền kinh tế. Bộ trên cho biết sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính để nhanh chóng rót vốn cho các chương trình.

Quốc hội Hàn Quốc đã cắt giảm trợ cấp đi lại cho các nhân viên làm việc ở vùng sâu vùng xa, và tăng hỗ trợ tài chính cho các khu công nghiệp đang sa sút. Trong đó, một khoản tiền lớn sẽ được dùng để trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khi tuyển dụng thêm lao động chính thức. Khoản tiền còn lại sẽ được chi để hỗ trợ những người mất việc sau khi các ngành sản xuất ô tô và đóng tàu tiến hành tái cơ cấu trên diện rộng.

Ngân sách bổ sung nói trên được xây dựng sau khi Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi dốc toàn lực để tạo thêm việc làm có chất lượng và cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp cao ở người trẻ là một thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này.


Tình trạng thất nghiệp ở người trẻ đang ngày càng trầm trọng, khiến nhiều người trì hoãn kết hôn, từ đó làm cho tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã thấp lại càng thấp hơn. Tháng Ba vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người có độ tuổi từ 15-29 tuổi lên đến 11,6%, mức cao nhất trong tháng Ba hàng năm kể từ năm 2016.

Khánh Ly
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ra hầu tòa
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ra hầu tòa

Ngày 23/5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã trình diện tại tòa án Seoul trong phiên xét xử ông với nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng và biển thủ. Đây là lần đầu tiên ông Lee Myung-bak xuất hiện trước công chúng trong khoảng 2 tháng qua kể từ khi bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN