Hải Phòng khắc phục bất lợi thời tiết tập trung gieo trồng vụ Đông

Năm 2025, Hải Phòng phấn đấu gieo trồng 29.000 ha cây vụ Đông. Đầu vụ, thời tiết bất lợi nên tiến độ chậm so với kế hoạch. Hiện các địa phương đang khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất để đạt mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Kim Thành chăm sóc cây vụ đông. Xã Kim Thành phấn đấu gieo trồng khoảng 50ha ngô trong tổng số 1.190 ha rau vụ đông năm 2025.

Tại xã Tuệ Tĩnh, cuối tháng 9, đầu tháng 10, do ảnh hưởng của mưa bão nên gieo trồng cây vụ Đông chậm so với khung thời vụ. Đặc biệt, các diện tích đất bãi ngoài đê bị ngập úng, một số diện tích bên trong đê gặp khó khăn về tiêu thoát nước.

Để khắc phục thiệt hại do mưa bão, địa phương đã tập trung chỉ đạo các hợp tác xã nạo vét kênh mương, phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cẩm Giàng để tiêu thoát nước. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuệ Tĩnh cho biết, ngay sau khi nước rút, địa phương đã chỉ đạo các hợp tác xã và các thôn dọn dẹp đồng ruộng, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp để bắt tay ngay vào làm đất, sản xuất vụ đông. Vụ Đông năm 2025, xã Tuệ Tĩnh phấn đấu gieo trồng 588 ha rau vụ Đông; trong đó, chủ lực là cây cà rốt với 330 ha. Những ngày đầu tháng 11, thời tiết thuận lợi, không khí lao động tất bật khẩn trương gieo trồng và chăm sóc cây vụ đông, đến nay, xã đã gieo trồng được 520 ha.

Còn tại xã Yết Kiêu, vụ Đông năm nay địa phương phấn đấu gieo trồng 435 ha; trong đó, một số cây rau chủ lực: Hành, tỏi 25 ha; bắp cải, su hào, súp lơ 280 ha, rau cải dưa 45 ha… Hiện xã đã trồng được trên 270 ha. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu Phạm Thanh Bình, vụ Đông năm nay, địa phương tiếp tục duy trì, mở rộng, phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực (hành củ, cải bắp, su hào, súp lơ, rau cải xanh); chủ động điều chỉnh cơ cấu và diện tích các loại để khai thác cơ hội và hạn chế khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết.

Xã tăng cường chỉ đạo nông dân sản xuất theo quy hoạch, trồng rải vụ, tăng diện tích vụ sớm. Tăng cường liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và người sản xuất ngay từ đầu vụ để tránh dư thừa, rớt giá. Đặc biệt, thời điểm cuối vụ, khuyến cáo nông dân hạn chế mở rộng diện tích su hào, cải bắp mà thay vào đó chuyển sang các loại rau ăn lá mới của vụ xuân.

Vụ Đông năm 2025, thành phố Hải Phòng phấn đấu gieo trồng khoảng 29.000 ha rau màu; trong đó, một số cây rau chủ lực như: hành, tỏi 7.050 ha; cà rốt 1.260 ha; bắp cải, su hào, súp lơ 4.140 ha... Hải Phòng đặt mục tiêu giá trị sản xuất vụ Đông đạt 6.902 tỷ đồng, bình quân 238 triệu đồng/ha.

Chú thích ảnh
Vụ đông năm 2025, xã Nguyễn Lương Bằng phấn đấu gieo trồng 330 ha và đến đầu tháng 11 đã gieo trồng được trên 265 ha.

Từ đầu vụ đến nay, sản xuất vụ Đông gặp một số khó khăn như lúa vụ Mùa cho thu hoạch muộn hơn so trung bình nhiều năm nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng. Cùng với đó, thời tiết mưa úng đầu vụ cũng làm chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo khơi rãnh tiêu thoát nước để kịp thời làm đất phục vụ sản xuất cây vụ Đông; đẩy nhanh gieo trồng các loại cây rau ngắn ngày; riêng với cây hành, tỏi thì phấn đấu gieo trồng xong trước ngày 25/10. Cùng với đó, tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho những diện tích đã gieo trồng; mở rộng vùng sản xuất rau chuyên canh gắn với bao tiêu sản phẩm; vùng sản xuất rau theo quy trình an toàn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Ông Phạm Đức Lộc, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, trong những ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh và thuận lợi cho cây rau vụ Đông sinh trưởng, phát triển nên nông dân các địa phương đang tranh thủ thời tiết để tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Tính đến ngày 4/11, các địa phương đã gieo trồng được trên 12.000 ha; trong đó, chủ yếu là cải bắp, su hào, súp lơ trồng ở các xã Gia Lộc, Trường Tân, Gia Phúc, Yết Kiêu và hành, tỏi trồng ở các xã An Phú, các phường Nam An Phụ, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh…

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, dự báo thời điểm này, cây rau các loại sẽ bị bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ, bệnh sương mai gây hại rải rác, mật độ thấp. Đơn vị đã chỉ đạo các tiếp tục theo dõi, kiểm tra, thăm đồng thường xuyên để nắm bắt được tình trạng của cây và tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Đông để kịp thời hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nông dân không mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bài, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 tại các tỉnh phía Nam
Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 tại các tỉnh phía Nam

Sáng 9/9, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 tại các tỉnh phía Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN