GrabTaxi, Didi Kuaidi, Lyft, Ola mở rộng hợp tác toàn cầu về dịch vụ đặt xe

Ngày 4/12, GrabTaxi, Didi Kuaidi, Lyft và Ola đã thông báo chính thức việc mở rộng hợp tác chiến lược về dịch vụ đặt xe ra quy mô toàn cầu


Ngày 4/12, GrabTaxi, Didi Kuaidi, Lyft và Ola đã thông báo chính thức việc mở rộng hợp tác chiến lược về dịch vụ đặt xe ra quy mô toàn cầu, dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Lyft và Didi Kuaidi từ tháng 9 vừa qua. Các công ty này sẽ cùng đồng hành để đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng tại ĐôngNam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ, chiếm gần 50% dân số thế giới. Những sản phẩm kết hợp sẽ chính thức khởi động từ quý I năm 2016.


GrabTaxi hiện có hơn 1,5 triệu lượt đặt xe mỗi ngày tại 6 quốc gia.


Thông qua mối quan hệ hợp tác toàn cầu này, các công ty sẽ cùng nhau hợp tác và vận dụng nền tảng công nghệ, sự am hiểu địa phương cũng như nguồn lực kinh doanh lẫn nhau, để các du khách có thể thực hiện các lệnh đặt xe liên tục bằng những ứng dụng quen thuộc mà họ thường sử dụng tại nước sở tại. Mỗi quốc gia sẽ tự xử lý bản đồ, lộ trình và thanh toán thông qua giao thức API một cách an toàn, cung cấp những trải nghiệm tốt nhất tiêu chuẩn toàn cầu cho hàng trăm, hàng triệu du khách thường xuyên di chuyển giữa quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc mỗi năm.

Didi Kuaidi là nền tảng đặt xe và chia sẻ xe lớn nhất thế giới, cung cấp 7 triệu lượt đặt xe mỗi ngày trải dài 360 thành phố tại Trung Quốc


Việc mở rộng hợp tác quốc tế thuận theo sự tăng trưởng nhanh chóng của mỗi công ty trong năm 2015. Với GrabTaxi, hiện là nền tảng ứng dụng đặt xe hàng đầu Đông Nam Á, chiếm 95%thị phần trong lĩnh vực kết nối với các công ty vận tải, và chiếm hơn 50% thị phần đặt xe đối với những xe hợp đồng. Hơn 1,5 triệu lượt đặt xe mỗi ngày tại 6 quốc gia. GrabTaxi cung cấp dịch vụ đặt xe đa dạng, bao gồm xe taxi, xe gắn máy, xe hợp đồng, xe đi nhờ và dịch vụ giao hàng. Còn Didi Kuaidi là nền tảng đặt xe và chia sẻ xe lớn nhất thế giới, cung cấp 7 triệu lượt đặt xe mỗi ngày trải dài 360 thành phố tại Trung Quốc. Didi Kuaidi giữ 83% thị phần trong ngành công nghiệp gọi xe tư nhân và đang ở vị trí thống trị trong tất cả các lĩnh vực đặt xe mũi nhọn, bao gồm cả gọi xe taxi, xe buýt và một vài dịch vụ khác. Lyft là dịch vụ đặt xe phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, hoàn thành 7 triệu cuốc xe mỗi tháng tại hơn 190 thành phố. Trong tháng 10, Lyft đạt tổng doanh thu hàng năm là 1 tỷ USD, đạt 40% thị phần tại thành phố San Francisco và Austin. Ola là nền tảng di động được yêu thích nhất tại Ấn Độ trong lĩnh vực đặt xe riêng, có mặt tại hơn 102 thành phố trên khắp đất nước. Với hơn 350.000 xe được đăng ký trên ứng dụng, Ola nhận được hơn một triệu yêu cầu đặt xe trong một ngày.

Lyft là dịch vụ đặt xe phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, hoàn thành 7 triệu cuốc xe mỗi tháng tại hơn 190 thành phố.



Đồng hành cùng nhau, GrabTaxi, Lyft, Didi và Ola đã vươn đến con số doanh thu 7 tỷ USD. Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Anthony Tan, Tổng Giám đốc của GrabTaxi cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho người dùng Lyft, Didi và Ola các dịch vụ vận chuyển trong khu vực Đông Nam Á, nơi sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội có thể là thách thức không nhỏ đối với các công ty nước ngoài. Dưới nền tảng hợp tác này, chúng tôi tìm thấy rất nhiều cơ hội để cùng chia sẻ những ý tưởng và đưa vào thực tiễn - từ những sản phẩm mới để hỗ trợ tài xế, phát triển công nghệ cho đến cách tiếp cận những công tác quản lý các hoạt động tại địa phương, trong một tổ chức đang phát triển nhanh chóng về mặt quy mô”.

Ola là nền tảng di động được yêu thích nhất tại Ấn Độ trong lĩnh vực đặt xe riêng, có mặt tại hơn 102 thành phố trên khắp đất nước.


“Trong lúc Didi Kuaidi hợp nhất vị thế dẫn đầu của mình tại tất cả dịch vụ, chúng tôi hiện đang tập trung áp dụng các công cụ lọc số lượng dữ liệu lớn để phát triển và đổi mới sản phẩm góp phần nâng cao tải nghiệm cho người dùng”, Cheng Wei, Giám đốc điều hành của Didi Kuaidi nói, “Theo đó, mối quan hệ hợp tác với GrabTaxi, Lyft và Ola cho phép người dùng Trung Quốc dễ dàng trả nghiệm các chuyến du lịch quốc tế, giúp chính bản thân chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình, tận dụng công nghệ và chuyên môn của nhau. Đây là minh chứng cho chiến thắng đến từ sự đa dạng đầy sức sống của ngành công nghiệp đặt xe qua ứng dụng toàn cầu.


Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Lyft, John Zimmer cũng cho hay: “Sự hợp tác này cho phép Lyft phủ sóng rộng khắp thế giới trong lúc xây dựng những tầm nhìn chia sẻ, kết nối cộng đồng thông qua những phương tiện vận tải tốt hơn. Đây không phải là một liên minh giữa bốn công ty, mà còn mang đến cơ hội tác động lớn đến tiềm năng phát triển trong tương lai của các thành phố trên toàn thế giới”.


                                                                                                                                                                    Hải Yên


Hải Yên (Tin tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN