Giá xăng ở Italia cao nhất châu Âu

Italia đã trở thành nước có mức giá bán lẻ xăng dầu cao nhất châu Âu sau khi chính phủ nước này thông qua gói thắt lưng buộc bụng ngày 7/12, trong đó có biện pháp tăng thuế đánh vào xăng dầu.

Giá xăng bán lẻ ở Italia đã ở mức cao nhất châu Âu. Ảnh: Internet


Giá của một lít xăng trung bình tăng 9,9 cent lên mức 1,708 euro/lít. Như vậy, so với thời điểm đầu năm, mức giá này đã tăng khoảng 18%. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 13,5 cent, lên 1,702 euro/lít.

Theo ông Carlo Pileri, Chủ tịch Hiệp hội người tiêu dùng Italia (ADOC), mức giá xăng dầu của nước này hiện nay đã cao hơn 27,4% so với Tây Ban Nha, 14,6% và 13,9% so với hai nước tương ứng là Pháp và Đức, và thậm chí đã vượt 9,5% so với Hà Lan - nước vốn được coi là có mức giá bán lẻ xăng dầu cao nhất châu Âu.

ADOC cũng cho rằng trung bình những người sở hữu ô tô, xe máy ở Italia đã phải mất thêm 750 euro cho chi phí xăng dầu trong năm 2011 sau khi họ phải hứng chịu một kỷ lục với 5 lần tăng thuế xăng dầu trong suốt cả năm qua.

Minh Đức (P/v TTXVN tại Italia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN