“Giá trị hợp đồng ký tại VietShip kỳ vọng khoảng 100 triệu USD”

Số liệu trên được ông Vũ Quốc Ánh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết ngày 16/2, tại buổi họp báo về Triển lãm quốc tế lần thứ 6 công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển - VietShip 2012.

Theo Ban tổ chức, VietShip 2012 được tổ chức từ 28/2 đến 1/3/2012, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Giảng Võ - Hà Nội). Triển lãm có sự tham gia của các công ty, tập đoàn quốc tế đến từ những quốc gia có nền công nghiệp tàu thủy phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Na Uy, Xinhgapo, Nga, Tây Ban Nha… bao gồm các nhà tư vấn thiết kế, sản xuất, cung ứng thiết bị thủy, chủ tàu, các nhà máy đóng tàu, các hãng đăng kiểm quốc tế và các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, hàng hải và vận tải trong nước tham dự.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có hội thảo “Thị trường tương lai - Cơ hội và thách thức” và “Diễn đàn các nhà cung cấp”.

Ông Vũ Quốc Ánh cho rằng, mặc dù công nghiệp đóng tàu đang là ngành cạnh tranh quyết liệt trên thế giới, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường này với chiến lược riêng và công tác xúc tiến thị trường tốt.

Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN