Giá dầu biến động không đồng nhất

Nỗi lo ngày một lớn hơn về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu cùng một số chỉ số kinh tế không mấy tích cực tại Trung Quốc đã đẩy giá dầu biến động trái chiều trên thị trường châu Á vào lúc mở phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/11, sau khi đã tăng lên trong phiên hôm trước (24/11) tại thị trường Luân Đôn.

Vào sáng 25/11 trên sàn giao dịch điện tử Xingapo, giá dầu thô ngọt nhẹ, hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 1/2012 tăng nhẹ 30 xu so với lúc đóng cửa phiên hôm trước trên thị trường Luân Đôn, lên 96,47 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại quay đầu giảm 40 xu xuống 107,38 USD/thùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo các chuyên gia, thị trường dầu mỏ đã khá do dự trước những diễn biến trái chiều, theo đó, số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho biết lượng dầu dự trữ của Mỹ trong tuần trước đã giảm mạnh hơn dự kiến trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục xấu đi, khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn bế tắc, trong khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và trên toàn cầu chậm lại.

Mặc dù nhân tố tích cực là lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, song bức tranh màu xám của kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, và đợt đấu giá trái phiếu thất bại bất ngờ tại Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực Eurozone, đã khiến giới đầu tư "chùn tay" và giữ tâm lý thận trọng, chưa tích cực mua vào.

Trước đó, trong phiên ngày 24/11, thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, còn tại thị trường Luân Đôn, giá dầu đã tăng nhẹ song giao dịch khá trầm lắng.

Đóng cửa phiên 24/11 tại Luân Đôn, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2012 tăng 69 xu lên 96,86 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 58 xu lên 107,60 USD/thùng.

Thùy Chi (Theo AFP)

Giá dầu thô giảm mạnh
Giá dầu thô giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, giá dầu trên thị trường thế giới đột ngột đảo chiều giảm mạnh gần 2% so với phiên giao dịch trước đó bất chấp những số liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm tới 6,2 triệu thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN