Dự án BOT Đồng Phú-Bình Dương chậm triển khai do 'kẹt vốn'

Mới đây, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước ông Nguyễn Văn Lợi đã trực tiếp đi thị sát kiểm tra đường BOT Đồng Phú-Bình Dương đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn thi công con đường trọng điểm của tỉnh để tạo cửa ngõ kết nối liên kết vùng với Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh nhà Bình Phước.

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Phước, đến nay chủ đầu tư dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương đã thi công nền hạ tại một số điểm với tổng chiều dài khoảng trên 8 km. Việc giải phóng mặt bằng phần đường phạm vi 65m mới đạt khối lượng trên 40%. Nguyên nhân dự án triển khai chậm được cho các đơn vị góp vốn đang “kẹt vốn” hoặc gặp khó khăn tài chính. Đồng thời, dự án chưa thể tiếp xúc được nguồn vốn vay ngân hàng (chiếm khoảng 85% tổng đầu tự dự án) do chưa có phương án kinh doanh tuyến đường này.

Đường Đồng Phú - Bình Dương là công trình trọng điểm, thúc đẩy kinh tế của huyện Đồng Phú phát triển khi thông thương với tỉnh công nghiệp Bình Dương. Theo đó, tỉnh quyết tâm thực hiện nên yêu cầu chủ đầu tư dự án lên phương án giải ngân vốn, nhất là vốn bố trí để giải toả mặt bằng.

Dự án xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương được đầu tư theo hình thức BOT, nối quốc lộ 14 thuộc địa phận Bình Phước với tỉnh Bình Dương. Toàn tuyến có chiều dài 42 km, đi qua 6 xã Đồng Tâm, Tân Hòa, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Lập thuộc huyện Đồng Phú Toàn với  dài 42 km.

Dự án nối Quốc lộ 14 đến địa phận Bình Phước. Quá trình đầu tư chia làm 2 giai đoạn phân kỳ, trong đó giai đoạn 1 khoảng 1.480 tỷ đồng.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Giải quyết dứt điểm những bất cập của các dự án BOT
Giải quyết dứt điểm những bất cập của các dự án BOT

Đó là mong muốn của nhiều cử tri Đà Nẵng khi theo dõi phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trước Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN