Đồng Nai họp thúc tiến độ giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

“Các đơn vị cần quán triệt, triển khai công việc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chỉ bàn làm, không được bàn lùi, tăng cường tinh thần trách nhiệm, tất cả vì các dự án trọng điểm quốc gia, vì sự phát triển của Đồng Nai”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Đó là nhấn mạnh của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 – TP Hồ Chí Minh, ngày 13/8.

Ông Võ Tấn Đức cho rằng, so với các địa phương có dự án đi qua, tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Đồng Nai đang chậm. Đặc biệt, với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 6/2024 nhưng không thực hiện được.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị các ngành chức năng nỗ lực hơn nữa, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ; tập trung làm việc kể cả ban đêm, thứ Bảy, Chủ nhật để hoàn thành khối lượng công việc còn lại. Đến cuối tháng 8 này, thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho tất cả các trường hợp nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; huyện Nhơn Trạch bàn giao toàn bộ mặt bằng đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh.

Riêng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, ông Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chủ trì, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục để quý IV/2024 bắt đầu di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai lên phương án bố trí ngân sách bổ sung để các địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Huyện Long Thành đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, hướng dẫn người dân làm nhà tại nơi ở mới. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Chú thích ảnh
Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của ngành chức năng Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km, được chia làm 2 dự án thành phần (thành phần 1 và thành phần 2). Để triển khai dự án ngành chức năng phải thu hồi hơn 290 ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.500 hộ (trường hợp) tại 11 xã, phường của huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa.

Đến nay, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho hơn 2.000 trường hợp với diện tích gần 200 ha; đã bàn giao khoảng 140 ha để chủ đầu tư thi công dự án.

Với đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh, huyện Nhơn Trạch phải thu hồi khoảng 65 ha đất của gần 800 trường hợp. Hiện tất cả các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên huyện mới bàn giao gần 50 ha mặt bằng.

Tại cuộc họp, đại diện huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa cho rằng, địa phương đang gặp nhiều khó khăn vì chi phí giải phóng mặt bằng tăng; nhiều trường hợp thắc mắc, khiếu nại về vấn đề tái định cư; nhiều trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa nhận tiện. Ngành chức năng gặp vướng mắc trong quá trình thu hồi đất của một số tổ chức.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, do vướng mặc bằng nên việc thi công tại dự án gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng với chính quyền, nhưng khi nhà thầu huy động máy móc đến hiện trường thì người dân vẫn chưa rời đi, việc thi công không thể thực hiện. Ban Quản lý dự án 85 mong muốn ngành chức năng có giải pháp để người dân bàn giao mặt bằng sạch, tạo thuận lợi cho việc thi công.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng để xây dựng cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan
Tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng để xây dựng cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho biết, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 1.075/1.216 hồ sơ, đạt 88,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN