Dân trồng bưởi lao đao do dịch ruồi đục trái

Theo các nhà vườn trồng bưởi Tết ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), dịch ruồi đục trái đã khiến lượng bưởi bán Tết Nguyên đán Ất Mùi của huyện giảm 20-30% so với năm trước. Mặc dù nhiều hộ dân đã phun thuốc trừ sâu 5-7 ngày/lần nhưng vẫn chưa hạn chế được dịch. Nhiều nhà vườn phải hái bỏ từ vài trăm đến hàng nghìn trái bưởi gây thất thu khá lớn.
.

Thu hoạch bưởi ở huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: baodongnai.


Th.S Trần Thị Phương Chi, cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Cửu, cho biết: Khi xuất hiện dịch ruồi đục trái, cơ quan chức năng đã vận động người dân bao trái bưởi lại bằng túi chuyên dụng - vải không dệt, vừa làm bưởi sạch vừa giảm được chi phí phun thuốc và đảm bảo sức khỏe cho người trồng lẫn người tiêu dùng. Sau khi bao trái, các hộ không còn phải phun xịt thuốc mà trái bưởi vẫn lớn và đẹp.


Ông Võ Tấn Kìa ở ấp Bình Lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu chia sẻ, gần 3 tháng nay, ruồi đục trái đã làm thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Ông Kìa đã phun thuốc 10 ngày/lần, tốn khá nhiều mà không diệt được. Nhưng nhờ thực hiện theo hướng dẫn cách bao trái lại của Trạm Bảo vệ thực vật, ông đã không mất trắng vườn bưởi.

Còn ông Mai Thành Lễ ở ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu phải bỏ ra gần 1 triệu đồng/sào/tháng để phun thuốc trừ ruồi nhưng vẫn hư hại nặng. Hơn 1 tháng nay nhờ làm bưởi sạch, bao trái nên vườn bưởi của ông không còn phải phun thuốc nữa



Hiện giá bán bưởi đang ở mức cao, bưởi Tân Triều đang có giá khoảng 35.000 - 40.000 đồng/trái buởi đường cam, bưởi da xanh trên 40.000 đồng/kg. Nhiều thương lái đã vào vườn đặt mua bưởi với giá khoảng 800.000 - 900.000 đồng/12 trái bưởi đường cam và 1,4 triệu đồng/12 trái bưởi da xanh. Nhưng các nhà vườn chưa dám nhận tiền cọc của thương lái vì khả năng đến sát Tết giá bưởi sẽ còn cao hơn.


Lê Hiền
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN