Campuchia lập văn phòng chuyên về xuất khẩu gạo

Thủ tướng Hun Sen vừa cho biết chính phủ Campuchia đang chuẩn bị thành lập một văn phòng chuyên trách về xuất khẩu gạo, đồng thời chỉ đạo lập một nhóm làm việc để xem xét và hoàn thiện chính sách liên quan tới xuất khẩu gạo. Camphuchia đã đề ra mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị thường niên giữa chính phủ và các thành phần kinh tế tư nhân, Thủ tướng Hun Sen cho biết việc xuất khẩu gạo là ưu tiên hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, do đó chính phủ sẽ tạo thuận lợi để thực hiện việc này, kể cả việc cấp giấy phép xuất khẩu gạo. Ông nêu rõ, tới đây, thủ tục để cấp giấy phép xuất khẩu gạo phải được hoàn tất trong vòng 10 ngày; bất kỳ quan chức nào làm chậm thời gian cấp giấy phép sẽ bị cách chức.

Ông Hun Sen thừa nhận rằng nông dân Campuchia hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, kể cả từ kiến thức canh nông, chọn giống, gieo trồng và chế biến lúa gạo...

Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN