Các loại hoa, quả Tết "hút" hàng, được giá

Dịp Tết, hoa kiểng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp "hút" hàng, giá cao. Năm nay, giá các loại hoa đưa ra phục vụ thị trường Tết cao hơn năm ngoái 10-15%, hoa cúc mâm xôi có giá từ 100-105 nghìn đồng/cặp. Hoa vạn thọ Pháp từ 75-100 ngàn đồng/cặp.

Các loại hoa khác phục vụ Tết như: cúc Đài Loan, hồng Sa Đéc, hồng tỉ muội đều tăng từ 10-15%. Riêng hoa kiểng từ Sa Đéc đưa lên thành phố Cao Lãnh bán năm nay giá cao hơn mọi năm và nhiều loại hoa đẹp không còn hàng để bán. Vụ hoa Tết năm nay, thị xã sẽ có khoảng 170 ha sản xuất để cung ứng cho thị trường vài triệu giỏ hoa, kiểng các loại.

Năm nay làng hoa Sa Đéc trồng hoa bằng giống cấy mô, chất lượng bông và màu sắc rực rỡ hơn. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm- TTXVN


Năm nay người trồng hoa kiểng Sa Đéc chọn lọc những mặt hàng phù hợp để cung ứng cho thị trường Tết, trong đó chủ yếu là mai vàng, kiểng màu, kiểng trái, hoa hồng, cúc mâm xôi, cúc màu, cát tường, xương rồng Bát Tiên, cúc Đài Loan, vạn thọ Pháp...

So với trồng hoa theo cách truyền thống thông thường, năm nay làng hoa Sa Đéc trồng hoa bằng giống cấy mô, chất lượng bông và màu sắc rực rỡ hơn, thời gian trồng hoa sẽ kéo dài hơn và hoa nở lâu hơn. Các loại kiểng chậu như: tắc, quýt, đu đủ vàng v.v. cũng được đầu tư về cả về quy mô và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết.

Làng hoa Sa Đéc cũng "trình làng" nhiều giống hoa mới đẹp mắt như: hoa cát tường, đỗ quyên, thu hải đường, dạ yên thảo, huỳnh hoa đăng… Các loại cây trang trí nội, ngoại thất như: phú quí, thịnh vượng, kim cương, trúc phát tài, ngọc ngân cũng đã được nhà vườn chuẩn bị số lượng lớn để bán ra thị trường. Không chỉ Cúc mâm xôi, vạn thọ Pháp… thắng lớn trong dịp Tết mà các loại hoa kiểng khác đang cho lợi nhuận cao. Theo nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng Sa Đéc, bình quân mỗi ha trồng hoa kiểng trong dịp Tết lãi từ 100 - 200 triệu đồng/ha

Còn ở Cà Mau, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này, toàn tỉnh có diện tích trồng dưa hấu trên 150 ha, tăng 50 ha so cùng kỳ năm trước. Các địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn của tỉnh là thành phố Cà Mau và huyện U Minh, cung cấp cho thị trường Tết trên 3.000 tấn dưa hấu.

Tại thành phố Cà Mau, thương lái đến tận ruộng dưa hấu thu mua 8.000 đồng/kg, còn dưa dùng để trưng Tết loại 1 có giá từ 80.000-100.000 đồng/cặp (7-8 kg/quả. Ảnh minh họa: Thanh Long- TTXVN


Từ ngày 20 - 28 tháng Chạp âm lịch, nông dân Cà Mau đồng loạt thu hoạch dưa hấu bán Tết. Vụ trồng dưa hấu Tết, nông dân được mùa, giá cả ổn định nên có thu nhập bình quân từ 30 - 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Phước Vinh ở ấp Bàu Sơn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau trồng 8 công dưa hấu bán Tết, có 3 công dưa không hạt (mặt trời đỏ) cho năng suất đạt trên 3,5 tấn/công, thương lái đến tận ruộng thu mua 8.000 đồng/kg, còn dưa dùng để trưng Tết loại 1 có giá từ 80.000-100.000 đồng/cặp (7-8 kg/quả).


Hầu hết các hộ nông dân trong xã đều nắm bắt được kỹ thuật, kinh nghiệm trồng dưa hạt lép hoặc dưa không hạt. Ông Nguyễn Văn Điện là nông dân đi đầu trong việc áp dụng mô hình trồng dưa hấu hạt lép và không hạt ở ấp Bàu Sơn, xã Lý Văn Lâm. Ông trồng 15 công dưa hấu hạt lép và dưa không hạt cho năng suất đạt gần 4 tấn/công, trừ chi phí đầu tư cải tạo đất, mua hạt giống, phân bón và thuê mướn nhân công hái quả, gia đình vẫn thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Sau khi thu hoạch dưa hấu, nhiều hộ nông dân ở Cà Mau đã thuê xe tải chở ra nội ô thành phố Cà Mau mở các gian hàng lẻ phục vụ Tết, với giá 10.000 - 12.000 đồng/kg. Nhờ vậy, dưa hấu của bà con không bị ế hàng mà bán được với giá cao.



Nguyễn Văn Trí, Kim Há

Thị trường cây cảnh, hoa Tết 2013: Hoa, cây cảnh giá rẻ được ưa chuộng
Thị trường cây cảnh, hoa Tết 2013: Hoa, cây cảnh giá rẻ được ưa chuộng

Những ngày cận Tết này là thời điểm thị trường hoa, cây cảnh bước vào giai đoạn sôi động nhất. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các con phố và các điểm đầu mối đã bắt đầu rực rỡ các loại hoa và cây cảnh phục vụ Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN