Anh không triển khai thêm gói QE mới

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ lùi thời gian tiến hành thêm gói nới lỏng định lượng (QE) sang đầu năm tới, sau khi những số liệu có phần tích cực thời gian gần đây khiến nhiều chuyên gia kinh tế ngừng kêu gọi BoE đưa ra thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ trong tháng 11/2012.

 

BoE đã bơm 375 tỷ bảng (603 tỷ USD) vào thị trường thông qua chương trình nới lỏng định lượng và cho đến trước khi có thống kê cho thấy nền kinh tế này hồi phục tốt hơn kỳ vọng trong quý III thì các chuyên gia vẫn dự kiến BoE sẽ bơm thêm tiền. Theo 65 chuyên gia kinh tế được hãng tin Anh Reuters hỏi ý kiến trong tuần này, BoE sẽ chi thêm 50 tỷ bảng để mua trái phiếu chính phủ, nhưng không phải trong thời điểm hiện nay mà sẽ lùi sang quý đầu năm tới.

 

Hiện có 40% cơ hội Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BoE sẽ hành động ngay trong tháng 11, giảm so với mức tương ứng 60% trong cuộc khảo sát điều tra ngày 19/10. Theo ông Michael Saunders thuộc Citi, không có nhiều hy vọng rằng MPC sẽ mở rộng gói QE trong cuộc họp tháng 11/2012. Cùng với hai chuyên gia khác, ông Saunders dự đoán tổng gói QE chắc sẽ lên đến 500 tỷ bảng, tương đương khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Anh.

 

Chuyên gia Nick Bate thuộc Bank of America-Merrill Lynch cho hay GDP quý III nhích lên mạnh hơn dự kiến, nhung đồng thời rút dự báo về khả năng bổ sung QE khi các điều kiện tài chính của Anh được cải thiện.

 

Kinh tế Anh đã tăng trưởng 1,0% trong quý III, vượt mức dự đoán chỉ tăng 0,6%, vào thời điểm London tổ chức Thế Vận hội Olympic 2012 và số ngày làm việc kéo dài đã giúp sản lượng kinh tế Anh tăng đáng kể. Theo Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), kinh tế "xứ sở sương mù" sẽ tăng 1,4% trong năm tới, sau năm 2012 ước có khả năng tăng trưởng âm.

 

 

Trang Nhung (Theo Reuters)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN