Quảng Ngãi quyết tâm xây dựng nghề cá có trách nhiệm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt chống khai thác IUU; trong đó, tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân, lực lượng làm dịch vụ hậu cần nghề cá; xử lý nghiêm các vi phạm, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng hướng dẫn cho ngư dân không vi phạm IUU. 

Những ngày qua, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã phân công lực lượng chia thành nhiều tổ quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện ở 2 xã biển Tịnh Khê và An Phú. Tại khu vực Bãi đà ông Liễu (bãi đóng tàu) thôn Phổ An, xã An Phú, Trạm kiểm soát biên phòng Cổ Lũy đã phối hợp với chính quyền địa phương đóng bảng không đủ điều kiện khai thác thủy sản lên buồng lái hông tàu cá QNg 92094 TS.

Trung úy Nguyễn Đức Phong, xã An Phú có 54 tàu cá không đủ điều kiện buộc phải đóng bảng giám sát. Đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã hoàn thành xác minh, đóng bảng đối với 22/54 tàu không đủ điều kiện. Số tàu còn lại đang ở các tỉnh phía Bắc đã nhiều năm không trở về địa phương. Trước khi đóng bảng chúng tôi đã thông tin đến chủ phương tiện, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Việc đóng bảng đối với tàu cá là giải pháp quyết liệt nhằm giúp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư giám sát ngăn chặn tàu xuất bến, buộc chủ phương tiện phải thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình và hoàn thiện các giấy tờ có liên quan”, Trung úy Nguyễn Đức Phong nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có 4.850/4.850 tàu cá đã đăng ký và được cập nhập lên dữ liệu Quốc gia VNFishbase (đạt tỷ lệ 100%). Có 4.733/4.733 tàu cá được cấp phép đang hoạt động, đạt tỷ lệ 100%. Hiện vẫn còn 117 tàu cá của tỉnh không đủ điều kiện cấp hoặc gia hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Hải, hiện các địa phương trong tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an xác minh tiến hành đóng bảng quản lý đối với tất cả tàu cá không đủ điều kiện. Tuy nhiên, một số tàu cá và ngư dân của tỉnh hoạt động tại tỉnh ngoài, nhiều năm không trở về địa phương gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, quản lý.

Chú thích ảnh
Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đóng bảng kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện xã An Phú (Quảng Ngãi). 

Trung tá Lâm Đình Hiếu, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, các tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn đồn quản lý đã được lập danh sách quản lý kiên quyết không cho phép hoạt động trên biển. Bên cạnh đó, các cảng cá chỉ định, trạm săng dầu cũng được lực lượng biên phòng giám sát nghiêm.

Tuy nhiên, lợi dụng bãi ngang, đêm tối, nguy cơ một số tàu cá không đủ điều kiện vẫn lén lút ra vào hoạt động khai thác; một số cảng cá tư nhân, đầu nậu thu mua thủy sản của tàu cá vi phạm; các trạm xăng dầu và chủ tàu dịch vụ hậu cần nghề cá cung ứng nhiên liệu cũng có thể cơ trở thành lực lượng “tiếp tay” cho tàu cá vi phạm.

Để bịt "lỗ hổng" trên, vừa qua, đồn đã phối hợp với lực lượng công an, đại diện chính quyền địa phương hai xã Tịnh Khê và An Phú tổ chức gặp mặt, tuyên truyền và hướng dẫn ký cam kết đối với 45 chủ cảng cá tư nhân, chủ cửa hàng xăng dầu và dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc các xã An Phú, Tịnh Khê, Đông Sơn.

“Người dân được hướng dẫn và kí cam kết không chuyển tải, hỗ trợ thu mua hải sản đối với tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không cung cấp nhiên liệu, đá lạnh cho các tàu không đủ điều kiện, có nguy cơ cao theo danh sách của chính quyền địa phương, Bộ đội biên phòng cung cấp”, Trung tá Hiếu cho biết.

Chú thích ảnh
Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) tổ chức cho doanh nghiệp, người làm hậu cần nghề cá ký cam kết không tiếp tay cho tàu cá vi phạm.

Bà Lê Thị Bích Nhung xã Tịnh Khê cho biết, đã làm nghề thu mua cá ở Cảng cá Tịnh Kỳ, trước đây khi tàu vào bán cá, bà và các hộ gia đình thu mua rồi vận chuyển đi tiêu thụ chứ không biết tàu nào không đủ điều kiện. Được đồn biên phòng hướng dẫn, cung cấp danh sách tàu cá không đủ điều kiện, bà Nhung cho biết đã hiểu rõ và có thể nhận diện được tàu cá nào không đủ điều kiện, tàu khai thác bất hợp pháp để không thu mua thủy hải sản trở thành người tiếp tay cho các tàu cá vi phạm. Ngư dân đã ký cam kết và thực hiện theo đúng cam kết, nói không với sản phẩm khai thác bất hợp pháp, phối hợp thông tin cho lực lượng chức năng về tàu cá vi phạm để nghề cá Việt Nam được gỡ bỏ thẻ vàng, phát triển ổn định, bền vững.

Dữ liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay có 23.578 lượt tàu rời cảng; 23.400 lượt tàu cập cảng. Sản lượng thuỷ sản khai thác bốc dỡ qua cảng là 19.109 tấn; 12.076 quyển sổ nhật ký khai thác đã được thu. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập huấn chuyển giao, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các nội dung mới được đưa vào áp dụng như (nhật ký điện tử, hệ thống Elogbook, áp cảnh báo về mất kết nối tàu cá VMS,…) để triển khai đồng bộ; kiểm tra và xử lý các cơ sở đăng kiểm không nhập đầy đủ dữ liệu khi thực hiện công tác đăng kiểm theo quy định.

Bài và ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Đà Nẵng tăng giám sát, quyết tâm chống khai thác IUU
Đà Nẵng tăng giám sát, quyết tâm chống khai thác IUU

“Tập trung quản lý, theo dõi tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS) là những giải pháp hữu hiệu đang được cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng quyết liệt thực hiện để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU trong hoạt động khai thác hải sản”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN