Gia Lai định hướng giảm dần khai thác, phát triển nuôi trồng công nghệ cao

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2050.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền khai thác thuỷ sản của ngư dân ở cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Kế hoạch, tỉnh Gia Lai xác định phát triển thủy sản theo hướng bền vững, giảm dần cường lực khai thác, gắn với bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nuôi trồng công nghệ cao, hoàn thiện hạ tầng nghề cá và chế biến theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong lĩnh vực khai thác, đến năm 2030, toàn tỉnh còn khoảng 3.800 tàu cá, giảm gần 34% so với năm 2025. Sản lượng khai thác dự kiến đạt 250.000 tấn, giảm 40.000 tấn so với hiện nay, trong khi tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong khai thác đạt 60 - 70%. 100% tàu cá từ 12 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình và sử dụng nhật ký điện tử. Tỉnh cũng sẽ xây dựng các mô hình liên kết chuỗi từ khai thác đến tiêu thụ, phát triển du lịch gắn với nghề cá và từng bước tham gia khai thác viễn dương hợp pháp.

Đối với nuôi trồng thủy sản, mục tiêu đến năm 2030 đạt 8.400 ha với sản lượng khoảng 46.500 tấn; trong đó, nuôi biển được định hướng phát triển mạnh với thể tích nuôi đạt 800.000 m³ và sản lượng 8.000 tấn/năm, ứng dụng công nghệ hiện đại như lồng HDPE, trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám sát tự động. Nuôi nước lợ và nước ngọt tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng hiệu quả, an toàn sinh học, hình thành các vùng sản xuất tập trung và chuỗi giá trị.

Cùng với đó, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được chú trọng với việc thành lập Khu bảo tồn biển Vịnh Quy Nhơn, quản lý các khu bảo vệ nguồn lợi, triển khai các khu vực cấm khai thác có thời hạn, thả giống tái tạo nguồn lợi và phục hồi hệ sinh thái như rạn san hô, rừng ngập mặn. Các hoạt động chống khai thác bất hợp pháp (IUU) cũng được tăng cường.

Trong lĩnh vực chế biến, tỉnh Gia Lai định hướng nâng cao tỷ lệ chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, hạn chế xuất khẩu thô. Các khu chế biến thủy sản tập trung sẽ được hình thành tại một số địa bàn trọng điểm, gắn với cảng cá và hệ thống logistics; đồng thời, khuyến khích đầu tư nhà máy chế biến hiện đại, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Về hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng cảng cá Tam Quan trở thành cảng cá thông minh, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, hướng tới trở thành trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên của Đông Nam Á. Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và dịch vụ hậu cần sẽ được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khai thác và bảo quản thủy sản.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương; đồng thời, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư, tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa ngành thủy sản Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Đình Quân (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Lắng nghe ngư dân để tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản
TP Hồ Chí Minh: Lắng nghe ngư dân để tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản

Ngày 14/4, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh), Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tổ chức chương trình “Gặp gỡ, lắng nghe ngư dân nói” nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác thủy sản của bà con ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN