Đắk Lắk hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp

Ngày 9/1, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh vừa phê duyệt Quyết định Dự án Chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Ngư dân tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) chuẩn bị vươn khơi bám biển sau bão. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Đây được xem là giải pháp cấp thiết để góp phần bảo vệ hệ sinh thái và tuân thủ quy định pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, ngành thủy sản đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trữ lượng nguồn lợi thủy sản ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng, số lượng tàu thuyền phát triển nhanh, đã vượt quá ngưỡng bền vững tối đa. Tính đến 5/12/2025, Đắk Lắk có 2.556 tàu cá với sản lượng khai thác biển hàng năm khoảng 68.000 tấn. Có khoảng 2.900 lao động cần chuyển đổi nghề nghiệp khi đa số trình độ văn hóa hạn chế, thu nhập bấp bênh và đang có xu hướng già hóa. Do đó, địa phương cần chuyển đổi sang một số nghề như: nuôi trồng thủy sản xa bờ; dịch vụ hậu cần nghề cá; chế biến thủy sản; du lịch cộng đồng, sinh thái; thương mại và lao động tại các khu công nghiệp ven biển.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án trên hơn 727 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu chuyển đổi 100% tàu cá ven bờ (1.273 tàu) và các tàu lưới kéo, lưới rê khơi gây hại (92 tàu). Qua đó, giúp ổn định sinh kế cho khoảng 3.000 lao động và hỗ trợ 5.460 nhân khẩu, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản bền vững.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện địa bàn tỉnh chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ để chuyển đổi nghề. Do đó, việc xây dựng và triển khai Dự án Chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm rà soát, đánh giá thực trạng điều kiện kinh tế xã hội và hiện trạng nghề khai thác thủy sản, đặc biệt là các phương tiện có hoạt động nghề, ngư cụ cần hạn chế hoạt động khai thác, từ đó đề xuất các sinh kế để khuyến khích ngư dân lựa chọn chuyển đổi nghề; đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ và các giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích ngư dân tích cực chuyển đổi nghề, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản.

Việc thực hiện dự án cũng hướng tới mục tiêu giúp ngư dân phát triển các ngành nghề mới, tạo thu nhập ổn định và bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường; góp phần ổn định đời sống và trật tự xã hội vùng ven biển.

Tuấn Anh (TTXVN)
Phòng, chống khai thác IUU trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Phòng, chống khai thác IUU trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 9/1, tại cảng Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, Chi đội Kiểm ngư số 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN