Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày 19/8 và chốt phiên ở mức cao nhất trong gần 4 tuần.
Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 6/7, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đồng thuận tăng sản lượng từ tháng 8/2026. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang phục hồi, mở ra khả năng gia tăng nguồn cung cho thị trường toàn cầu.
Sáu tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc.
Theo Bộ Công Thương, với việc cho phép thuê phòng thử nghiệm để đăng ký cơ sở pha chế, dự kiến sẽ có thêm khoảng 6 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 này.
Áp lực bán lan rộng trong phiên giao dịch đầu tuần, ngày 6/7, khiến VN-Index đóng cửa giảm 18,58 điểm (-1%), lùi về 1.843,50 điểm; HNX-Index thậm chí mất 3,6% giá trị. Thanh khoản toàn thị trường bật tăng lên hơn 21.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ra trên 2.050 tỷ đồng, tâm điểm là giao dịch bán ròng đột biến tại cổ phiếu VIC.
Sau khi xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt và Mỹ cùng Iran tiếp tục các cuộc đàm phán, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, giúp lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Vịnh Ba Tư tăng trở lại. Tuy nhiên, theo nhóm chiến lược gia hàng hóa của JPMorgan, đà phục hồi của nguồn cung dầu có thể tạo thêm áp lực đối với thị trường trong ngắn hạn.
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 6/7, trong bối cảnh đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ vào cuối tuần trước đã nhanh chóng mất đà và giới đầu tư đang chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới.
Trong bối cảnh Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt hai con số, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương.
Điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết số 10-NQ/TW lần này là định hướng tái định vị vai trò của khu vực FDI trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Đây là nhận định của các chuyên gia của Savills Việt Nam về Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có), tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm định kỳ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, bất chấp nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, xuất khẩu quế giảm nhẹ do nhu cầu tại các thị trường truyền thống ở châu Á suy yếu, dù nhiều thị trường mới vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.
Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) Dương Viết Roãn, công ty sẽ đưa cảng biển Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị chính thức đi vào vận hành, khai thác trong tháng 7/2026.
Xuất khẩu tiếp tục tăng hơn 20%, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiến sát mốc 550 tỷ USD nhưng cán cân thương mại lại đảo chiều sang nhập siêu hơn 16,65 tỷ USD sau nhiều năm liên tiếp xuất siêu.
Đến 7 giờ ngày 6/7, chỉ sau gần một ngày kể từ khi bão số 1 và hoàn lưu sau bão gây ảnh hưởng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho 82.778 trong tổng số 89.781 khách hàng bị mất điện, đạt 91,19%.
Trong phiên giao dịch sáng 6/7, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ các dữ liệu kinh tế Mỹ sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II, với kỳ vọng nhóm công nghệ và bán dẫn tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua (29/6 - 3/7) với diễn biến phân hóa rõ nét. Cà phê tiếp tục là điểm nóng khi giá Arabica đóng cửa tăng vọt tới hơn 10% trong bối cảnh lo ngại rủi ro thời tiết tại Brazil. Kết tuần, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,8%, lên 2.576 điểm.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với hai dự án điện mặt trời có tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng, bổ sung 280 MW công suất và hơn 540 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.
Nút thắt thanh khoản ngân hàng - lực cản lớn nhất của nửa đầu năm 2026 đang được tháo gỡ bằng loạt chính sách nới lỏng, riêng Thông tư 25 giải phóng khoảng 1 triệu tỷ đồng dư địa cho vay. Cộng hưởng cú hích nâng hạng từ ngày 21/9/2026, VN-Index được các công ty chứng khoán dự báo bứt tốc lên vùng 1.950 - 2.014 điểm cuối năm.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, sáng 6/7, giá vàng trong nước vẫn được duy trì mức giá của cuối tuần qua, vàng SJC được bán ra vẫn trên mốc 150 triệu đồng/lượng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, mặc dù diễn biến của giá vàng thế giới tiếp tục tạo hiệu ứng hỗ trợ về mặt tâm lý, tuy nhiên mức độ tác động chưa hoàn toàn tương ứng do thị trường trong nước còn chịu ảnh hưởng bởi cung cầu, chính sách quản lý và khoảng chênh lệch khá lớn so với giá vàng quốc tế.
Sáng 6/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.202 VND/USD, giảm 1 đồng so với ngày 3/7. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.462 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.942 VND/USD.
Các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản được dự báo sẽ ghi nhận mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong năm tài khóa hiện nay, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp lập đỉnh mới, nhờ sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực công nghệ trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ.