Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co, lực bán bất ngờ áp đảo vào cuối phiên, kéo thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt suy yếu. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1% xuống 2.732 điểm.
Ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức Hội nghị công bố đường bay mới Cam Ranh (Khánh Hòa) - Đồng Hới (Quảng Trị).
Chuyển đổi xanh kết hợp chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, giúp ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chuỗi cung ứng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.
Giá dầu và vàng thế giới đồng loạt giảm mạnh trong cuối phiên 28/7 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm lắng, đồng USD duy trì ở mức cao và giới đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Ngày 29/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ Km 144+550 (xã Tuy Phong) trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Mở cửa phiên sáng 29/7, giá vàng SJC mua vào và bán ra là 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 7,1 triệu đồng/lượng (không bao gồm thuế, phí).
Sáng 29/7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) không đổi so với hôm qua, trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng.
Tập đoàn hàng không Boeing ngày 28/7 công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với khoản lỗ cao hơn dự báo của giới phân tích, chủ yếu do phát sinh thêm chi phí đối với chương trình chế tạo 2 chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) thế hệ mới dành cho Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, doanh thu và dòng tiền của tập đoàn đều vượt kỳ vọng, cho thấy tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất đang có những tín hiệu tích cực.
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào phiên 28/7 khi Mỹ và Iran tạm ngừng các đợt tấn công quân sự, thắp lên hy vọng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Ngày 28/7, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết dầu thô lần đầu tiên vượt ngô và các sản phẩm từ đậu tương để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Argentina trong nửa đầu năm 2026, phản ánh sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế Nam Mỹ nhờ sự bứt phá của ngành năng lượng.
Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 28/7 cho biết nước này đã xuất khẩu hơn 32 triệu thùng dầu thô trong tháng 5 và tháng 6/2026, một con số vẫn rất thấp so với mức trước khi nổ ra căng thẳng địa chính trị trong khu vực.
Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực bán ra trong phiên giao dịch ngày 28/7, khi giới đầu tư gia tăng lo ngại về nguy cơ định giá quá cao của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.
Hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho nông, lâm, thủy sản Việt Nam nhưng cũng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu ngày càng cao về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật (SPS) và phát triển bền vững. Tại các thị trường như Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn đang trở thành điều kiện quyết định để duy trì thị trường.
Ngày 28/7/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cùng đoàn công tác.
Ngày 28/7/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp xã giao Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế Australia Anne Aly cùng đoàn công tác.
Ngày 28/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với KN Energy, doanh nghiệp Litva, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys. Thoả thuận nhằm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Vân Phong và Nam Phú Yên, góp phần mở rộng hợp tác năng lượng Việt Nam.
Ngày 28/7, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị giới thiệu hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nửa cuối năm 2026.
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhu cầu gạo thường ở mức cao đã bù đắp sự sụt giảm của gạo thơm basmati, do hoạt động thương mại với các thị trường vùng Vịnh bị gián đoạn.