Ngày Mùng 6 Tết (tức ngày 22/2), hoạt động mua sắm tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Huế tăng dần, nhưng chưa đột biến do người dân chủ yếu đi du xuân, lễ chùa.
Ngày 22/2, Bộ Tài chính cho biết, thị trường trước, trong và ngay sau Tết nhìn chung ổn định, cung cầu được bảo đảm, không xảy ra hiện tượng khan hàng và tăng giá đột biến.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương cho biết, theo kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được điều chỉnh, cùng với việc rút ngắn các giai đoạn thu thập thông tin, việc tổng hợp kết quả và biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công bố vào ngày 30/6/2026, rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Ngành nông nghiệp và môi trường đang mở ra nhiều dư địa mới để duy trì đà tăng trưởng và mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn Intel Corporatio tại Washington D.C. (Hoa Kỳ).
Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại vào ngày 23/2. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang đứng trước cơ hội nối dài nhịp hồi phục, sau khi kiểm định thành công các vùng hỗ trợ quan trọng và dần tái lập cân bằng ngắn hạn.
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), không khí mua sắm tại TP Hồ Chí Minh sôi động trở lại khi người dân chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm vào ngày mai. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách tăng rõ rệt; nguồn cung thực phẩm và hàng thiết yếu dồi dào, giá cả tiếp tục được giữ ổn định.
Tại các phường Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Bắc An Phụ, Nam An Phụ, Nhị Chiểu, Phạm Sư Mạnh... (thành phố Hải Phòng) có hơn 4.000 ha trồng hành, tỏi nên vốn được mệnh danh là “thủ phủ” hành, tỏi của miền Bắc. Đất đai dần thoái hóa, đầu ra phụ thuộc thương lái là những “nút thắt” mà Hải Phòng đang tìm cách tháo gỡ, nhằm định hướng phát triển bền vững cho “thủ phủ” hành, tỏi này.
Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, nghề sản xuất nước mắm truyền thống Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là sinh kế của nhiều thế hệ cư dân ven biển, mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.
Ngày mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động. Nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định rõ yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Theo báo cáo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hoá cơ bản không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, người dân vẫn duy trì việc mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý.
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần qua do nguồn cung từ vụ mùa mới tăng, trong khi giá gạo Thái Lan cũng giảm vì hoạt động thị trường trầm lắng.
Sức mạnh tổng thể của đồng yen đã chạm mức thấp nhất trong 53 năm so với các đồng tiền chính vào tháng trước, chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với mức đỉnh năm 1995.
Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, Chi cục Hải quan khu vực III đã phát sinh 734 tờ khai đăng ký làm thủ tục, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,45 tỷ USD.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ nhưng vẫn khép lại một tuần giao dịch tích cực.
Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) là dịp người dân mua vàng cầu tài lộc đầu năm, tuy nhiên khi giá vàng đang neo cao và chênh lệch mua - bán bị kéo giãn mạnh, tiềm ẩn nguy cơ hình thành đỉnh ngắn hạn.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại một tuần giao dịch tích cực bằng một phiên tăng điểm vào ngày 20/2.