Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 1/7 khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp VN-Index tăng điểm và nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trở thành điểm sáng dẫn dắt thị trường.
Trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động tạo nguồn, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 1/7, khi các nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm của Mỹ, dữ liệu sẽ góp phần vào quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang (Fed).
Không chỉ là giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông, xăng E10 còn mở ra dư địa lớn cho ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học của Việt Nam. Khi nhu cầu ethanol ngày càng tăng, cây sắn cùng nhiều phụ phẩm nông nghiệp đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên chiều 1/7 tại châu Á, do lo ngại đàm phán thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ nếu đổ vỡ sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông, khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng.
Sau hơn một tháng triển khai đại trà trên cả nước, xăng sinh học E10 đang từng bước đi vào đời sống người dân TP Hồ Chí Minh. Từ những băn khoăn ban đầu, thị trường dần ổn định, người tiêu dùng bắt đầu thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên, để E10 trở thành lựa chọn phổ biến, vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ từ nguồn cung, chính sách đến niềm tin của người tiêu dùng.
Ngày 1/7, Triển lãm quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo – MTA Vietnam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.
Sáng 1/7, chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành gồm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.
Sáng 1/7, nhiều điểm dừng và bến xe buýt tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận không khí nhộn nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực. Những chuyến xe đầu tiên trong ngày không chỉ chở hành khách mà còn mang theo kỳ vọng về sự thay đổi thói quen đi lại của người dân, hướng tới một đô thị xanh với giao thông công cộng là lựa chọn ưu tiên.
Trước tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành 3 quyết định phê duyệt các dự án xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì giao thông nông thôn ở các địa phương.
Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, sáng 1/7 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã có bài tham luận về kết quả, bài học kinh nghiệm, một số giải pháp sau 1 năm triển khai thực hiện vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp của ngành nông nghiệp và môi trường.
Trước dự báo biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, tần suất và cường độ thiên tai gia tăng, yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông trở nên cấp bách. Hiện ngành đường bộ tập trung chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo sớm và bảo vệ hệ thống giao thông trước thiên tai.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 với lực mua chiếm ưu thế trên nhiều nhóm hàng. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,8% lên mức 2.568 điểm. Đáng chú ý, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt tăng mạnh, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Brazil.
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ, giữa bối cảnh đồng tiền số lớn nhất thế giới đang hướng tới tháng có diễn biến tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2022.
Để đạt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh cần một tư duy quy hoạch tích hợp, phát huy sức mạnh của mô hình liên kết "3 bên" và chính sách hỗ trợ hạ tầng đồng bộ từ phía nhà nước.
Chỉ trong nửa đầu năm 2026, hàng loạt thỏa thuận chiến lược xây dựng 125.000 căn nhà ở xã hội đã được tổ chức công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp ký kết. Thế nhưng, hành trình đưa các dự án từ chủ trương, chính sách ra đến “công trường thi công” đang phải đối mặt với những "nút thắt" về dòng vốn tín dụng, thủ tục đất đai và rào cản quản lý tài sản công.
Khát vọng an cư của người dân ở các đô thị lớn, nhất là người lao động nhập cư chưa bao giờ nguôi ngoai, song bài toán an cư cho người lao động gặp phải rất nhiều vướng mắc khi cung cầu chưa thể gặp nhau vì nhiều lý do, từ thu nhập, chính sách hỗ trợ chưa theo kịp thực tế, cũng như dòng vốn và quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn “vấp” phải những nút thắt thể chế, rào cản tín dụng và độ trễ của thủ tục hành chính.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á, đẩy đồng yen xuống mức thấp nhất trong 40 năm, khi các nhà giao dịch chờ báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ và dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 30/6 trong sắc xanh, khép lại một quý tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhiều năm.
Sáng 1/7, tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh), nơi gắn với dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, Thành phố tổ chức lễ khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).