Tỷ lệ điều trị tích cực khi nhiễm biến thể Omicron và Delta tương đương nhau

Một nghiên cứu gần đây của Đại học John Hopkins (Mỹ) khuyến cáo không nên xem nhẹ biến thể Omicron do số bệnh nhân nhiễm biến thể này phải trợ thở và chăm sóc tích cực tương đương với số người nhiễm biến thể Delta. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Valley, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu được tiến hành đối với hơn 2.000 bệnh nhân. Kết quả cho thấy trong số những người phải nhập viện do nhiễm Omicron, 67,7% phải thở oxy và 17,6% phải chăm sóc tích cực, trong khi con số này ở những bệnh nhân nhiễm biến thể Delta lần lượt là 73% và 25,4%. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy số bệnh nhân nhiễm Omicron dường như ít phải nhập viện hơn so với những người nhiễm Delta. 

Phó Giáo sư bệnh lý học Heba Mostafa thuộc Đại học Y John Hopkins, chủ trì công trình nghiên cứu trên, cho rằng số bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng tương đương với số người phải nhập viện do nhiễm Delta. Theo bà, với nhiều người, mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Omicron không hề nhẹ. 

Công trình nghiên cứu này đã được đăng trên EurekAlert thuộc Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Mỹ, công bố ngày 27/4.

Ngọc Hà (TTXVN)
Mỹ mở rộng việc tiếp cận thuốc điều trị COVID-19
Mỹ mở rộng việc tiếp cận thuốc điều trị COVID-19

Ngày 26/4, Nhà Trắng thông báo đang tìm cách mở rộng việc tiếp cận thuốc uống điều trị COVID-19 thông qua việc tăng gấp đôi số điểm cấp phát thuốc miễn phí hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN