Trung Quốc sẽ xây phòng thí nghiệm vũ trụ trên quỹ đạo

Tân Hoa xã đưa tin Cục trưởng Cục Hàng không Vũ trụ Trung Quốc Mã Hưng Thụy cho biết trong 5 năm tới, ngành hàng không vũ trụ nước này sẽ tiếp tục thi công Công trình vũ trụ có người lái, từng bước xây dựng lên phòng thí nghiệm vũ trụ có người điều khiển trong thời gian ngắn và bay trên quỹ đạo trong thời gian dài.

Phát biểu tại Diễn đàn Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ trong khuôn khổ Hội nghị Hàng không Vũ trụ quốc tế lần thứ 64 diễn ra ngày 23/9, ông Mã Hưng Thụy cho biết cuối năm 2013, Trung Quốc sẽ phóng tàu Hằng Nga 3, thực hiện đáp xuống và thăm dò khảo sát Mặt Trăng, thực hiện lấy mẫu bề mặt Mặt Trăng đưa về Trái Đất, đẩy nhanh xây dựng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Bắc Đẩu, từ đó có đủ khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng toàn cầu.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ thúc đẩy các công trình quan trọng như hệ thống quan sát Trái Đất có độ phân giải cao, tên lửa đẩy thế hệ mới....


TN
Trung Quốc sẽ mở cửa trạm vũ trụ cho nước ngoài
Trung Quốc sẽ mở cửa trạm vũ trụ cho nước ngoài

Trung Quốc sẵn sàng mở cửa trạm vũ trụ cho các phi hành gia nước ngoài, thậm chí đảm nhận cả công việc huấn luyện để phục vụ các nhiệm vụ trên không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN