Trực thăng Trung Quốc bắn tên lửa không đối không

Trực thăng tấn công hiện đại WZ-10 của Trung Quốc đã bắn thử thành công tên lửa không đối không và đánh chặn thành công các mục tiêu tầm thấp.

Máy bay trực thăng WZ-10 của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


WZ-10, "máy bay lên thẳng có vũ trang" và được gọi tắt là "Vũ Trực", là trực thăng tấn công quân sự được chế tạo trong nước đầu tiên. WZ-10 đã tiến hành phóng thử tên lửa trên trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của lực lượng không quân của lục quân thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở vùng biển ngoài khơi phía Đông tỉnh Quảng Đông hồi tuần trước.

Được thiết kế chủ yếu làm nhiệm vụ chống tăng, WZ-10 lần đầu ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông năm 2012.


TN (Theo THX)
     Ấn Độ thử tên lửa Agni-V lần hai vào tháng 9
Ấn Độ thử tên lửa Agni-V lần hai vào tháng 9

Báo "The Times of India" ngày 25/8 cho biết, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ(DRDO) đang có kế hoạch tiến hành vụ thử tên lửa Agni-V lần thứ hai vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN