Sáng 26/11, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB), UBND TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2025 (WISE HCMC+ 2025).
Hãng xe Trung Quốc BYD vừa công bố một hệ thống sạc và pin mới cho xe điện, cho phép sạc gần như nhanh bằng thời gian tiếp nhiên liệu của xe chạy xăng.
Tập đoàn xe điện BYD vừa ra mắt hệ thống sạc siêu nhanh mới tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc cạnh tranh với các hãng xe điện lớn, đặc biệt là Tesla.
Theo hãng tin Reuters và hai nguồn thạo tin, các cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ những tuần gần đây đã thông báo cho nhân viên về việc cấm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc trên những thiết bị do chính phủ cung cấp.
Oracle - tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ, ngày 17/3 thông báo kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Vương quốc Anh trong 5 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ điện toán đám mây hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngành công nghiệp bán dẫn được xem là "chìa khóa" để TP Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển ngành công nghiệp này.
Nguyên mẫu của máy bay phản lực SJ-100 mới của Nga, trang bị động cơ nội địa, đã hoàn thành thành trơn tru chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt cho ngành công nghiệp hàng không Nga.
Dự án khai thác không gian của Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể với sự ra mắt của robot khai thác không gian đa chức năng đầu tiên.
Theo hãng tin Bloomberg, công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ Apple đang lên kế hoạch trình làng phiên bản đặc biệt của dòng điện thoại thông minh iPhone có tên là iPhone 17 Air với dự kiến trình làng trong năm 2025.
Ngày 17/3, Tổng đài Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (Tổng đài 1022) cho biết, đơn vị vừa ra mắt chuyên mục “Bình dân học AI” trên kênh Zalo Tổng đài 1022.
Một nghiên cứu mới đăng trên Nature Geoscience đã gây chấn động giới khoa học khi cho rằng các khối nốt đa kim loại dưới đáy đại dương có thể tạo ra oxy mà không cần quá trình quang hợp.
Kể từ khi ra mắt, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek đã được hàng loạt công ty Trung Quốc, từ các nhà sản xuất ô tô đến các hãng thiết bị gia dụng, tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ của họ.
Với sự trỗi dậy của những thế lực mới như DeepSeek và sự chuyển dịch dần sang một thế giới AI đa mô hình, bức tranh tương lai của ngành AI đang thay đổi từng ngày.
Tập đoàn công nghệ Meta vừa thông báo chính sách mới để khuyến khích người sáng tạo nội dung chia sẻ ảnh, video trên Facebook Stories.
Tập đoàn công nghệ Google thông báo sẽ từng bước triển khai trợ lý ảo Gemini trên thiết bị di động trong vài tháng tới, trước khi xóa bỏ Assisstant cuối năm nay.
Nhóm nghiên cứu tại Viện Vật lý Hóa học Đại Liên (DICP), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, gần đây đã công bố bước tiến đột phá đáng chú ý trong công nghệ pin lithium.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng với Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tấn công từ mã độc tống tiền (ransomware) Medusa, một phần mềm tấn công mạng nguy hiểm đã hoạt động từ năm 2021.
Tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã kết nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào rạng sáng 16/3 (theo giờ Mỹ), đưa 4 phi hành gia mới lên trạm trong sứ mệnh thay thế 2 phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) bị mắc kẹt tại ISS trong suốt 9 tháng qua.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã phối hợp phóng hai vệ tinh vào ngày 15/3 nhằm giám sát Trái Đất và theo dõi biến đổi khí hậu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực khám phá không gian của hai quốc gia.
Ngày 15/3, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, ông Elon Musk thông báo công ty dự kiến phóng tên lửa siêu lớn Starship cùng với robot hình người Optimus của Tesla lên sao Hỏa vào cuối năm 2026. Nếu thành công, cuộc đổ bộ của con người có thể diễn ra sớm nhất là vào năm 2029.
Các nhà nghiên cứu ung thư tại Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm một loại vi khuẩn có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất trong điều trị ung thư: làm thế nào để tiêu diệt khối u mà không kích hoạt phản ứng miễn dịch nguy hiểm đối với cơ thể.