Các nhà khoa học vừa ghi nhận một cảnh tượng chưa từng có khi quan sát trực tiếp cá mập báo hoa mai, loài đang nằm trong danh sách nguy cấp toàn cầu, đang trong quá trình giao phối trong môi trường tự nhiên ngoài khơi New Caledonia.
Tờ Le Figaro của Pháp đã điểm 5 sự kiện khoa học đáng chú ý trong năm 2019.
Luxshare Precision và Goertek, hai công ty Trung Quốc chế tạo linh kiện tai nghe Airpods của hãng Apple, đang đàm phán với phía ngân hàng để vay vốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam.
Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tên lửa đẩy Briz-KM được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur đã đưa thành công vệ tinh quân sự và vệ tinh thông tin Gonets-M lên quỹ đạo theo dự kiến.
Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn nguồn tin Đại học Ben-Gurion (BGU) cho biết các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một cách thức mới để sản xuất nhiên liệu khí đốt từ rác thải hữu cơ bằng biện pháp xử lý nhiệt.
Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công một giống cà chua biến đổi gien ra trái chùm như nho, hứa hẹn cho năng suất cao hơn và rút ngắn thời gian thu hoạch.
Bạn có thể sẽ hài lòng với những thành tựu công nghệ phục vụ cho đời sống của chúng ta hiện nay và thỏa mãn với những gì chúng giúp ích cho chúng ta. Nhưng những nhà khoa học thì không muốn dừng lại ở đó.
Ngày 26/12, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019.
Robot có thể bắt chước chính xác hành động của người điều khiển như di chuyển, vẫy tay, nhảy…
Trong vài năm trở lại đây, công nghệ kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của giới doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, bằng chứng là ngày càng nhiều tổ chức chuyển sang lưu trữ dữ liệu đám mây và việc áp dụng Internet vạn vật ngày càng phát triển.
Theo Trung tâm điều hành cáp quang biển, sự cố trên tuyến cáp AAG xảy ra vào sáng ngày 22/12 đã làm mất tổng dung lượng 1.100 GB đi quốc tế. Một số nhà mạng áp dụng biện pháp san tải, để đảm bảo tốc độ truy cập internet đi quốc tế.
Phát ngôn viên của hãng chế tạo ô tô BMW (Đức) ngày 23/12 cho biết, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã mở một cuộc điều tra đối với nhà sản xuất ô tô hạng sang này theo sau một báo cáo liên quan đến các hoạt động bán hàng của hãng.
Sáng 24/12, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (gọi tắt là VNCERT) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng khu vực phía Bắc với chủ đề “Diễn tập phòng chống tấn công vào cổng, trang thông tin điện tử”.
Sáng 24/12, trong khi hai tuyến cáp biển nối Đông Nam Á với Hoa Kỳ (Asia America Gateway), gọi tắt là tuyến cáp AAG và tuyến cáp biển Liên Á (Intra Asia), gọi tắt là tuyến cáp IA, đang gặp sự cố, nhà mạng Viettel lại xác nhận thêm một tuyến cáp biển khác kết nối tất cả các khu vực châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu (Asia Africa Europe-1), gọi tắt là tuyến cáp AAE-1 cũng đang gặp sự cố.
Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) đã ngỏ ý cấp chi phí để các nhà phát triển Ấn Độ góp sức tạo ứng dụng mới thay thế các sản phẩm của Google tại nước này.
Nếu tham vọng của bạn là bay vào vũ trụ và bạn đang rủng rỉnh tiền thì năm 2020 có thể là một năm thú vị.
Từ mua sắm, giao dịch ngân hàng đến thủ tục lên máy bay, một nền kinh tế dựa trên nhận diện khuôn mặt đang đi sâu vào xã hội Nhật Bản, cho phép người tiêu dùng sống không cần tiền mặt, không cần túi hay thẻ.
Tàu vũ trụ không người lái Starliner của hãng Boeing đã trở về Trái Đất ngày 22/12, đáp xuống sa mạc New Mexico ở Mỹ sớm 6 ngày sau khi sự cố về đồng hồ trên bảng điều khiền đã khiến tàu này không kết nối được với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Giới khoa học tuyên bố đã phát triển ra loại mật mã hệ thống an ninh không thể bẻ khóa đầu tiên trên thế giới, thậm chí có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ máy tính lượng tử.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hai trang mạng xã hội Facebook và Twitter thông báo đã xóa một mạng lưới các tài khoản giả có liên kết với trang mạng The Epoch Times ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu vũ trụ không người lái tự hành Starliner của Boeing ngày 20/12 đã thất bại trong việc ghép nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do trục trặc liên quan đến đồng hồ điều khiển khiến tàu đã tiêu hao quá nhiều nhiên liệu.