Beewise đang thay thế tổ ong truyền thống bằng AI và robot.
SK Telecom Co., nhà mạng viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, ngày 19/4 cho hay đã thương mại hóa robot khử trùng sử dụng công nghệ 5G đầu tiên trên thế giới, trong một động thái nhằm nỗ lực ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.
Một quan chức cấp cao Nga đã xác nhận quốc gia này sẽ ngừng hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau khi tuổi thọ của trạm dự kiến kết thúc vào năm 2024.
Google đã đồng ý gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật Nga và hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của nước này. Thông báo trên do Hạ nghị sĩ Vasily Piskarev - Chủ tịch Ủy ban Điều tra hành động can thiệp của nước ngoài thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đưa ra ngày 16/4.
Hãng Johnson & Johnson (J&J) đã kín đáo tiếp cận các hãng đối thủ cùng sản xuất vaccine COVID-19 và đề nghị hợp tác nghiên cứu nguy cơ đông máu khi tiêm vaccine, đồng thời cùng có tiếng nói chung về mức độ an toàn của các loại vaccine COVID-19.
Với hiệu quả cao, cung ứng nhanh chóng và ít bê bối, Pfizer/BioNTech đang trở thành một trong những loại vaccine phòng COVID-19 chiếm lĩnh chương trình tiêm chủng của nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kobe (Nhật Bản) đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng di động tốc độ cao 5G để thực nghiệm ca phẫu thuật từ xa thông qua robot Hinotori do nước này chế tạo.
Một bức ảnh Trái Đất do phi hành gia Kate Rubins chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2016 đã giành chiến thắng trong cuộc thi của NASA. Cuộc thi ảnh về Trái Đất đã nhận được 32 bức ảnh, đều do các phi hành gia chụp. Kết quả được tính theo số lượt bình chọn của Những người yêu thiên văn vũ trụ.
Viện Khoa học Weizmann (WIS) ở Israel ngày 15/4 cho biết các nhà khoa học Israel và Anh đã giải mã cơ chế ở não liên quan cảm giác no, từ đó giải thích cách thức cơn đói được kiểm soát, tạo cơ sở cho việc bào chế các loại thuốc chống béo phì tốt hơn. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Science.
Ngày 16/4, tòa án liên bang Australia đã ra phán quyết cho rằng Google đã lừa dối người dùng về việc thu thập dữ liệu vị trí cá nhân thông qua các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.
Thời gian đầu đại dịch COVID-19, giới khoa học nhận thấy có thể nghiên cứu mẫu nước thải để dự đoán các đợt bùng phát trong cộng đồng bằng cách tìm virus SARS-CoV-2 trong phân người.
Ngày 16/4, tại Hà Nội, nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức.
Các giáo viên "ảo" hoàn toàn có thể dạy học viên cách lái ô tô thuần thục như đỗ xe song song, quay đầu 90 độ và lên dốc hoặc chạy theo hình số 8.
Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Motor Group ngày 15/4 thông báo sẽ tung ra hơn 20 mẫu ô tô điện tại Trung Quốc vào năm 2030, trong bối cảnh tập đoàn gặp nhiều khó khăn để phục hồi doanh số bán xe tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Ngày 15/4, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Tổng kết 10 năm phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020”.
Ngày 15/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố khoản đầu tư trị giá 387 triệu AUD (310 triệu USD) để thực hiện dự án kính thiên văn vô tuyến Square Kilometre Array (SKA) lớn nhất thế giới tại vùng Murchison thuộc bang Tây Australia.
Để giúp người dân tiếp cận thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk… đã sử dụng Zalo làm kênh tuyên truyền chính thức.
Ngày 14/4, công ty thăm dò Mặt Trăng iSpace của Nhật Bản thông báo sẽ đưa xe tự hành của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lên Mặt Trăng vào năm 2022, trong bối cảnh UAE đang nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh liên quan đến hoạt động thăm dò vũ trụ để đa dạng hóa nền kinh tế.
Một báo cáo gần đây cho hay gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple đang nghiên cứu sản phẩm thế hệ tiếp theo kết hợp sản phẩm Apple TV với loa HomePod và sẽ đi kèm camera FaceTime để dành cho hội nghị trực tuyến thông qua một tivi được kết nối.
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức toạ đàm "Phân tích hiện trạng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam" nhằm tìm giải pháp, hướng đi để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển hơn nữa.
Với quan tài làm từ nấm, thi thể người chết có thể rút ngắn thời gian phân hủy từ hơn 10 năm xuống chỉ còn 2-3 năm.