Thận trọng tránh 'bẫy' lừa đảo mùa du lịch cao điểm

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ tăng cao, người dân cần thận trọng tránh "bẫy" lừa đảo.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn. Đáng chú ý, các thông tin du khách bị lừa lan truyền trên mạng xã hội không chỉ gây tâm lý lo ngại cho người dân nói chung, còn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp du lịch uy tín và thị trường du lịch trong mùa cao điểm. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ tăng cao, việc nhận diện sớm các chiêu trò lừa đảo và chủ động kiểm chứng thông tin sẽ giúp du khách tránh rủi ro không đáng có, đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch minh bạch, an toàn hơn cho mọi người.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Các quy tắc chống lừa đảo trực tuyến
Các quy tắc chống lừa đảo trực tuyến

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, năm 2026 được dự báo là thời điểm tội phạm mạng bước vào giai đoạn gia tăng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng deepfake, voice clone và nhân vật ảo để mạo danh tinh vi hơn qua các video giả, giả danh cán bộ hoặc người thân... Chính vì vậy, cảnh giác, phòng chống tội phạm mạng không chỉ nằm ở việc kiểm tra thông tin mà còn nằm ở việc phải bảo đảm các quy trình xác thực chặt chẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN