Lao động trẻ em có xu hướng gia tăng trên thế giới

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), lần đầu tiên sau 20 năm, lao động trẻ em có xu hướng gia tăng trong khi thế giới chỉ còn 3 năm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em vào năm 2025.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Thông qua Kêu gọi Hành động Durban về chấm dứt lao động trẻ em
Thông qua Kêu gọi Hành động Durban về chấm dứt lao động trẻ em

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi đưa tin hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em tại thành phố cảng Durban, CH Nam Phi đã bế mạc hôm 20/5 với việc các đại biểu tham dự nhất trí thông qua Kêu gọi Hành động Durban trong đó đưa ra các cam kết mạnh mẽ nhằm đối phó với thảm họa lao động trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN