IATA: 2020 là năm tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không thế giới

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo đại dịch COVID-19 sẽ khiến ngành hàng không thế giới chịu mức thua lỗ kỷ lục hơn 84 tỷ USD trong năm 2020, và năm nay sẽ trở thành "năm tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không".

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Ngành hàng không thế giới rơi vào cảnh ảm đạm năm 2020
Ngành hàng không thế giới rơi vào cảnh ảm đạm năm 2020

Doanh thu của ngành hàng không thế giới dự kiến giảm khoảng 55%, tương ứng 314 tỷ USD trong năm 2020 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là dự báo tồi tệ nhất đối với ngành hàng không, khi chỉ mới ba tuần trước, doanh thu của ngành được dự báo giảm 44% (tương đương 252 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN