Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9/2025), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.
Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28/8/2025 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm kéo dài đến 5/9. Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm thành tựu đất nước tái hiện hành trình dân tộc qua 10 không gian chủ đề đặc sắc. Mỗi không gian chủ đề là một mảnh ghép sinh động, khắc họa chặng đường 80 năm của đất nước và con người Việt Nam - từ những trang sử vàng son, những thành tựu đáng tự hào đến khát vọng vươn mình ra thế giới.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Gian trưng bày thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, ngành bưu chính, viễn thông trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Gian trưng bày của ngành Nông nghiệp và Môi trường được tổ chức như một dấu ấn đặc biệt, gắn liền với chặng đường 80 năm hình thành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày nay.
Chiếc máy bay IL-14 từng chở Bác Hồ đang được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước phục vụ người dân tham quan. Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến hết 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Đây là 1 trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957. Máy bay có số hiệu VN-C482 được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, chiếc máy bay đặc biệt này là phương tiện chuyên chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi "hoàn thành sứ mệnh lịch sử" và dừng bay vào năm 1981, máy bay được bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam. Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam di chuyển đến VEC để trưng bày trong thời gian diễn ra Triển lãm, phục vụ người dân tham quan.
Sau 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tiêu biểu cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một,” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị, đã vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca vĩ đại về sự hy sinh, tận hiến cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 là một trải nghiệm đầy ý nghĩa, thiêng liêng và sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam.
Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 - 2/9/2025.
Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc ngày 31/8 và 1/9/2025.
Sáng 30/8/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.
Lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW).