Hội chứng giọng nước ngoài

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ, bà Debbie McCann, 48 tuổi, ở thành phố Glasgow, Xcốtlen khiến người thân ngỡ ngàng vì những gì bà nói ra đều mang giọng của người Italia và Trung Quốc dù bà chưa từng đặt chân tới hai nước này.

Theo phỏng đoán, có thể bà Debbie đã mắc Hội chứng giọng nước ngoài, một hội chứng hiếm gặp mà thế giới mới ghi nhận 60 trường hợp mắc phải từ năm 1941 đến năm 2009. Người mắc hội chứng này nói tiếng mẹ đẻ bằng giọng nước ngoài sau khi bị những chấn thương nghiêm trọng về não như đột quỵ hay chấn thương đầu.

Hội chứng này khiến bà Debbie rất ngại nói chuyện với mọi người vì bà liên tục bị hỏi về quốc tịch.

Q.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN