Theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã đổi tên ngọn núi Denali cao nhất Bắc Mỹ thành núi McKinley. Tên gọi của ngọn núi này đã gây tranh cãi suốt thế kỷ qua.
Ứng dụng DeepSeek tuy mới chỉ là tân binh nhưng đã tạo làn sóng chấn động trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), tạo thách thức đáng kể đối với ChatGPT và Gemini. Một trong những yếu tố chính góp phần cho thành công của DeepSeek là đội ngũ thiên tài trẻ, đặc biệt là nhà nghiên cứu 29 tuổi Luo Fuli xinh đẹp khả ái, được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "thần đồng AI".
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, không có phép màu xảy ra sau vụ va chạm giữa trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ với máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines. Toàn bộ người trên hai chiếc máy bay xấu số đã thiệt mạng.
"Khoảnh khắc tôi nhận ra ngôn ngữ chính là sợi chỉ kết nối chúng ta, tôi ngạc nhiên và xúc động. Tôi biết ơn tất cả những ai đã và sẽ được kết nối bởi sợi chỉ đó".
Trên thế giới, có những con người thầm lặng dùng niềm tin và quyết tâm để cống hiến cho Trái đất, tái sinh những vùng đất bị tàn phá, chứng minh rằng tình yêu thiên nhiên có thể thay đổi cả thế giới.
Suốt 10 năm, thủ phủ của loài cá mập trắng lớn đã bị tàn sát không thương tiếc, khiến những sát thủ đại dương này phải bỏ trốn khỏi vịnh Gansbaai ở Nam Phi.
Trong số những người gặp ông Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ) hồi giữa tháng 12/2024, có ông Masayoshi Son, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ truyền thông Nhật Bản SoftBank.
Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump ngày 21/1 đã ký một sắc lệnh diễn giải lại quyền công dân theo nơi sinh, một nguyên tắc đã được công nhận tại Mỹ trong hơn 150 năm qua.
Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, mà trong đó một nhân vật chính trị khá xa lạ trong đội ngũ mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nổi lên như nhân tố chủ chốt giúp hoàn tất thỏa thuận này.
Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ từ lâu đã là cơ hội để Đệ nhất Phu nhân tạo ấn tượng đầu tiên. Họ thường gây ấn tượng thông qua những lựa chọn trang phục trong buổi lễ kéo dài từ sáng đến tối.
Thủ tướng Qatar, phái viên của Tổng thống Biden và đại diện của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hình thành nên một bộ ba "ăn ý" không ngờ, tạo lập thỏa thuận hòa bình cho Gaza.
Ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 và sắp trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ, sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Washington vào ngày 20/1, trên chính bậc thềm Điện Capitol nơi ông lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tám năm trước.
Mùa Đông năm 1941 đặc biệt khắc nghiệt. Nhiệt độ giảm xuống dưới -40 độ C, lúc đó. Chiến tranh giờ đây không chỉ để lại dấu ấn là những hố bom bên đường mà còn là những vết bầm tím, vết thâm lõm trên da.
Khi Thủ tướng Qatar xuất hiện vào ngày 15/1 để tuyên bố rằng cuối cùng các bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và đổi con tin ở Gaza, đại diện của hai chính quyền Mỹ đang có mặt tại Doha đã ăn mừng chiến thắng.
Cuộc sống thanh bình của Leningrad bắt đầu bị đe dọa, sau cuộc tấn công của Đức quốc xã vào Liên Xô ngày 22/6/1941. Đến đầu tháng 9/1941, phát xít Đức chính thức khép chặt vòng vây Leningrad.
Sau khi bị thẩm vấn hơn 10 giờ tại Văn phòng Cơ quan Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã bị áp giải đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, cách Seoul 22 km về phía Nam.
Trong gần 900 ngày địa ngục Đức quốc xã bao vây Leningrad, các nhà thực vật học Liên Xô đã kiên cường gìn giữ bộ sưu tập hạt giống vô giá, bất chấp hiểm họa từ bom đạn, chuột hoành hành và nạn đói đe dọa chính tính mạng họ.
Một trong hai binh sĩ bên thứ ba bị bắt ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga trước đây đã bày tỏ mong muốn ở lại Ukraine trong khi người còn lại nói rằng anh ta muốn trở về quê nhà.
Tin dữ từ Brownstown khiến Hull càng thêm hoang mang. Ngày 6/8, ông ra lệnh chuẩn bị tấn công Fort Malden, rồi lại hủy bỏ vào ngày hôm sau khi biết tin quân tiếp viện Anh đổ bộ lên Amherstburg. Lo sợ bị cô lập khỏi lãnh thổ Mỹ, Hull ra lệnh rút lui về Detroit, bất chấp sự phản đối của các sĩ quan.
Sau lần đầu thất bại, các điều tra viên đã bắt giữ thành công Thống thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol trong lần thứ hai ngày 15/1. Việc tổng thống đương nhiệm bị các cơ quan điều tra bắt giữ là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Hiến pháp của Hàn Quốc.