Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị.
Ngày 8/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm ở phía Nam Thủ đô.
Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò; làm rõ những nội dung báo chí phản ánh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.
Trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành một trong những nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ nhiều dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội.
Thời gian qua, Hà Nội không chỉ đối mặt với áp lực gia tăng dân số, mật độ xây dựng cao và biến đổi khí hậu, mà còn phải giải quyết đồng thời 5 "điểm nghẽn" đô thị, đặc biệt là úng ngập cục bộ và ô nhiễm môi trường.
Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường kết nối của 7 dự án cầu vượt sông Hồng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị nghiên cứu cải tạo, nâng cấp tổng thể không gian Vườn thú Hà Nội tại Công viên Thủ Lệ; đồng thời nghiên cứu mô hình công viên động vật bán hoang dã ở ngoại thành nhằm mở rộng không gian cứu hộ, nhân nuôi, nghiên cứu và bảo tồn động vật.
Chiều 4/8, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở - Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên.
Ngày 3/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110kV từ trạm 110kV Trần Hưng Đạo đấu nối cột 19 hiện trạng - Dự án Cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo, từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, sở thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên các phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư.
Chiều 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai, Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.
Ngày 31/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để giảm lưu lượng, xung đột giao thông gây nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Đàm Quang Trung (đoạn từ nút giao Cổ Linh đến Quốc lộ 5), Sở Xây dựng sẽ thực hiện phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đàm Quang Trung và các khu vực lân cận. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo thay thế.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà nhằm điều tiết nguồn nước mùa cạn, bảo đảm an ninh nguồn nước, cải thiện môi trường, phát triển giao thông thủy và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an cấp xã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh của báo chí, mạng xã hội và người dân về trật tự đô thị.
Sau 6 tháng triển khai Kế hoạch số 383/KH-UBND, Hà Nội đã xử lý 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, đạt 76%.
Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
Sau gần hai ngày xảy ra hỏa hoạn, khu kho xưởng ở tổ dân phố số 3 Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn ngổn ngang đổ nát, với khung sắt biến dạng, mái tôn cháy xém và lớp tro bụi dày đặc.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; đồng thời giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều yêu cầu mới, Hà Nội đang tập trung khai thác hiệu quả các dư địa phát triển để tạo đột phá cho nền kinh tế.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP và gia tăng tỷ trọng trong thu ngân sách.
Không gian sáng tạo không phải là khái niệm mới ở Hà Nội. Từ khi Thủ đô gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019, nhiều dự án nghệ thuật công cộng, triển lãm, lễ hội thiết kế liên tiếp được tổ chức, mang đến diện mạo mới cho một số công trình và không gian đô thị. Nhưng sau mỗi sự kiện, câu hỏi vẫn còn đó: Làm thế nào để sáng tạo không chỉ xuất hiện theo mùa lễ hội mà trở thành một phần của đời sống thành phố?.