Chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công 2 dự án đường sắt trọng điểm quốc gia: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội.
Trước diễn biến phức tạp của bão WIPHA, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương sẵn sàng mọi phương án ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Hà Nội đã tạo bước chuyển thực chất, nâng cao đời sống người dân.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 19/7, UBND xã Liên Minh (TP Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 348 người có công và thân nhân người có công với cách mạng.
Ngày 18/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua đề án “Thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội” (điều chỉnh đề án 1442).
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), thành phố Hà Nội triển khai các hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ có những biện pháp để kêu gọi tất cả doanh nghiệp cung ứng phương tiện, đưa ra chế độ ưu đãi nhất để người dân đổi các phương tiện, thậm chí hỗ trợ vào cả giá thành.
Ngày 15/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn lực lượng và khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu tập trung khắc phục các vướng mắc trong triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ “xanh hóa” dữ liệu tại cấp xã, phường.
Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, chính quyền địa phương các xã, phường tại thành phố Hà Nội đã và đang triển khai ngay các hoạt động công vụ, nhiệm vụ phục vụ người dân đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Chiều 11/7, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Công an Thủ đô và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Từ ngày 1/7, cùng với cả nước, Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 9/7, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm a khoản 3 Điều 32 Luật Thủ đô).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại công chức xã, phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trên cơ sở căn cứ định mức biên chế của Trung ương và quy định pháp luật hiện hành.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái; lựa chọn những thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiên quyết tẩy chay những thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, trong tuần tới, các đơn vị liên quan của thành phố sẽ làm việc, thiết lập kế hoạch để cuối năm 2025 hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết “tín hiệu đáng mừng” là trên địa bàn thành phố cơ bản không còn tồn tại hiện tượng "rau hai luống, lợn hai chuồng". Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng lén phun thuốc bảo vệ thực vật vào ban đêm, rồi sáng hôm sau thu hoạch đem đi bán.
Từ năm 2022 - 2024, TP Hà Nội đã nhiều lần đưa 10.000m² tầng một tại các tòa nhà tái định cư ra đấu giá nhưng chỉ cho thuê thành công khoảng 1.000m². Nguyên nhân đấu giá nhưng “bị ế” là do nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh hiện nay không còn cao.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng thể triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho hai dự án đường sắt quốc gia trọng điểm gồm: Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Thành phố.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị cấm kinh doanh vĩnh viễn tổ chức, cá nhân vi phạm và tái phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.