“Của để dành”

Đánh bại U19 Australia (5-1), giành quyền tham dự Vòng chung kết giải U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích. Không chỉ tạo dấu ấn đậm trong lòng người hâm mộ, U19 Việt Nam còn thắp lên niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Sau màn trình diễn thuyết phục ấy, ý tưởng đưa đội tuyển U19 Việt nam tham dự SEA Games 27 vào tháng 11 tới được nhiều người xới lên. Với những gì mà các cầu thủ U19 thể hiện, rất nhiều người cho rằng U19 Việt Nam đá hay hơn cả U23, những cầu thủ đang được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc.


Phải nói rằng, thành công của U19 ở đấu trường khu vực và châu lục thực sự là một điều đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại U19 châu Á vừa qua, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viên bóng đá HA.GL Arsenal JMG đã thể hiện lối chơi kỹ thuật, có nhiều cá nhân đã phát huy được phẩm chất của mình trong sự gắn kết tập thể. So với các đội tuyển trẻ trước đây, U19 Việt Nam hiện nay có thuận lợi hơn khi hầu hết các cầu thủ đều cùng được tuyển chọn, cùng được đào tạo bài bản qua cả một quá trình dài. Thế nên các cầu thủ thi đấu gắn kết, ăn ý trong lối chơi cũng như tư duy chiến thuật. Đây là yếu tố cơ bản dẫn đến thành công của đội tuyển U19 Việt Nam.


Thế nhưng, ý tưởng đưa đội U19 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 27 sắp tới thì giới chuyên môn cho rằng vẫn còn quá sớm. Thực tế, việc cử đội U19 tham dự SEA Games là điều chưa có tiền lệ với bóng đá Việt Nam. Với các nước trong khu vực, Malaysia từng cử đội U21 tham dự SEA Games, nhưng chưa bao giờ cho đội U19 chinh chiến tại sân chơi khu vực. Dẫu U19 Việt Nam đã làm say đắm lòng người, nhưng các cầu thủ trẻ U19 chưa thể hiện được độ chín cần thiết. Đối đầu với những đối thủ nhỉnh hơn về tuổi tác, thi đấu kinh nghiệm hơn và sử dụng lối chơi rắn, thì U19 Việt Nam chưa đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm để vượt qua.


Rất nhiều người làm bóng đá trẻ lâu năm cũng khẳng định, sẽ là sai lầm nếu đưa U19 tham dự SEA Games sắp tới. Ngay HLV trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam, Guillaume cũng cho rằng, U19 Việt Nam cần đi từng bước một, việc kỳ vọng quá lớn hoặc cho rằng họ đủ sức tham dự SEA Games là điều không thể. Ở những giải trẻ, bao giờ cũng ở một cấp độ khác. Ở các giải đấu U16, U19 từ trước tới nay, đội tuyển của Việt Nam thường ngang tầm, thậm chí còn nhỉnh hơn với các đối thủ ở châu lục nhờ tố chất, tiềm năng nổi trội. Tuy nhiên, không thể đưa các cầu thủ của đội tuyển U19 hiện tại, với những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi đi đá SEA Games.


Chúng ta vui mừng với thành công, nhưng cũng đừng nên quá ca ngợi, đừng đưa các cầu thủ trẻ lên mây xanh sau những thành công vừa đạt được, bởi như thế, cầu thủ trẻ rất dễ tự mãn, đánh mất mình. Gương từ các thế hệ đi trước đã cho thấy thất bại của những lứa tài năng “chín ép”. Đừng nên đặt lên vai các tuyển thủ U19 những toan tính, những áp lực thành tích, trong khi các em vẫn còn phát triển, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện mình.


Vấn đề cần quan tâm lúc này là làm thế nào để tiếp tục duy trì được sự phát triển của các em, đừng để tài năng của các em bị thui chột. Do vậy, rất cần tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn và coi các em là “của để dành” cho tương lai.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN