Tình trạng lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài làm, với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” vẫn diễn biến phức tạp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu nghị quyết không chỉ đúng, mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.
Nhiệm kỳ mới của bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ 2026 - 2031 mang theo nhiều kỳ vọng lớn lao từ phía nhân dân. Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu về một đội ngũ lãnh đạo được lựa chọn thiên về kỹ trị, có tâm, có tầm, phù hợp với những định hướng phát triển bền vững của đất nước trở nên cấp thiết.
Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, mở ra một nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, với niềm tin và kỳ vọng về sự vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc.
Thông tin một đường dây tiêu thụ 300 tấn "thịt lợn bẩn" được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (Công ty Cường Phát) đang khiến dư luận, đặc biệt là các phụ huynh Hà Nội sôi sục lo lắng và phẫn nộ. Bởi lẽ, Công ty Cường Phát là đơn vị cung cấp thực phẩm cho khá nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.
Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những “cú sốc” năng lượng nghiêm trọng bắt nguồn từ xung đột leo thang tại Trung Đông, việc bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trong nước không chỉ là yêu cầu kinh tế đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông không chỉ là một cú sốc bên ngoài, mà còn là cơ hội chiến lược để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng theo hướng tự chủ, đa dạng và bền vững hơn.
Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, là “mạch máu năng lượng”, là “huyết mạch” của nền kinh tế, là mặt hàng thiết yếu đối với nhu cầu đi lại của người dân.
Thông tin về 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội vừa được công bố đã khiến đông đảo cử tri cả nước hân hoan và phấn khởi, bởi nó đã thể hiện được kết quả lựa chọn đúng đắn của mình.
Sau gần 9 năm kiên trì nỗ lực, Việt Nam không chỉ đang tiến những bước quan trọng trong hành trình gỡ “thẻ vàng” IUU, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phát triển bền vững ngành thủy sản.
Sáng sớm ngày 15/3/2026, những cử tri đầu tiên đã bỏ các lá phiếu của mình, cùng gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp (HĐND) nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhìn vào thực tế đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam – nơi các tôn giáo được phát triển ổn định, đồng hành cùng dân tộc - không khó để thấy một bức tranh hoàn toàn khác với những mô tả trong báo cáo của USCIRF.
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua lá phiếu lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Vì việc chọn người - một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nhân sự trong cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, tiếp tục được đề cao tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sau hơn 1 tuần ra rạp, có những bộ phim Tết dù được cả khen lẫn chê vẫn “sốt sình sịch”, doanh thu phòng vé vươn tới tầm 200-300 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng với văn hoá nghệ thuật.
Trong thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đối ngoại không chỉ là “mặt trận” bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn là một trụ cột chiến lược để phát triển đất nước.
Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến thật rồi! Sắc đỏ cờ hoa rộn ràng khắp muôn nơi. Tiếng Xuân ngân nga trong từng nhịp điệu đời sống, trong những lời chúc bình an và trong ánh mắt hân hoan của bao người...
Quyết tâm không để xảy ra tình trạng “rượu lái” không chỉ là một khẩu hiệu hành chính mà là tuyên bố chính sách rõ ràng về việc đặt sinh mạng con người lên trên mọi sự dễ dãi trong hành vi xã hội.
Tết từng là dịp mà trẻ thơ háo hức chờ từng ngày được ăn bánh chưng, được mặc áo mới, được lì xì. Nhưng trong thế giới hiện đại, với điện thoại thông minh và mạng xã hội, dường như sự náo nức ấy đang dần phai nhạt.
Kỷ luật trách nhiệm, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, không chỉ dừng lại ở việc xử lý những cái sai đã xảy ra, mà phải trở thành cơ chế chủ động ngăn chặn sự trì trệ, yếu kém trước khi làm lỡ nhịp phát triển của đất nước.