Trong những ngày tháng tư lịch sử này, tự hào, xúc động và biết ơn có lẽ là những cảm xúc chủ đạo trong lòng của mỗi người mang trong mình dòng máu Việt.
Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
50 năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, trên khắp mọi miền Tổ quốc lại diễn ra các hoạt động tri ân sự hy sinh, những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công.
Vụ việc gần 600 mặt hàng sữa giả vừa được cơ quan Công an phanh phui trên thị trường đã phơi bày những “lỗ hổng” đáng báo động trong quản lý thực phẩm dinh dưỡng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đề nghị phải lấy tiêu chuẩn cao nhất là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác, liên quan đến vấn đề sắp xếp nhân sự khi sáp nhập, hợp nhất và nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp.
Trong lịch sử tổ chức bộ máy hành chính, chính trị ở Việt Nam từ thời kỳ Đổi mới đến nay, hiếm có hội nghị nào mang tầm bước ngoặt như Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII. Không chỉ dừng lại ở đổi mới tư duy, Trung ương Đảng lần này thể hiện rõ tinh thần dám tổ chức lại toàn bộ hệ thống, với độ đồng thuận cao, phạm vi cải cách sâu rộng và quyết tâm hành động thực chất.
Một mô hình chính quyền địa phương với tầm nhìn dài hạn, tinh gọn, hiệu quả hơn, nhằm phục vụ người dân một cách gần gũi và sát sao hơn nữa, là đích đến của công tác cải cách thể chế, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền.
Chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đã làm cả thế giới dậy sóng và Việt Nam nhanh chóng triển khai những biện pháp ứng phó nhằm vượt qua thách thức.
Chỉ hai ngày sau khi Myanmar hứng chịu trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,7, Việt Nam đã ngay lập tức cử các đội cứu hộ, cứu nạn tới nước bạn tham gia vào công tác tìm kiếm những người còn sống sót vẫn đang mắc kẹt dưới những đống đổ nát, thể hiện tinh thần nhân đạo quốc tế cao cả.
Trận động đất kinh hoàng ở Myanmar một lần nữa làm nóng câu hỏi có nên phòng xa cho động đất và phòng xa như thế nào ở Việt Nam.
Việc phổ cập – “xóa mù” AI không chỉ giúp người lao động không bị tụt hậu mà còn tạo ra một xã hội năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Việc ra đời của Thông tư 29 (Bộ GD&ĐT) khiến cho ngành giáo dục có thêm công cụ để chấn chỉnh vấn nạn học thêm, dạy thêm. Nhưng dư luận vẫn đặt ra câu hỏi, làm sao để việc quản lý học thêm, dạy thêm thực sự giải quyết được tận gốc, tránh kiểu “đánh trống bỏ dùi”.
Sự việc quảng cáo không chính xác về sản phẩm kẹo rau củ Kera của nhóm Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) và Hoa hậu Thùy Tiên khi livestream trên mạng xã hội đã “tạo sóng” dư luận trong thời gian gần đây.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Ngày 2/3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Học tập suốt đời", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập liên tục trong bối cảnh thế giới không ngừng vận động và phát triển.
Khi công cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy lan toả từ trung ương tới địa phương, từ chính quyền tới đoàn thể, việc điều chỉnh là hợp lý, đồng thời cho thấy người lao động luôn được đặt vào trung tâm của sự đổi mới.
Quyên góp tiền để giúp một em bé ung thư máu trị bệnh, nhưng tâm điểm lại là cuộc chiến sao kê nảy lửa giữa cư dân mạng và những người liên quan.
Đầu tư vào giáo dục là đầu tư cho tương lai, mang lại lợi ích chiên lược không thể đo đếm được. Thay vì là một gánh nặng cho ngân sách, đây là một sự tái đầu tư chiến lược, sẽ đem lại thành quả là sự phát triển và thịnh vượng của đất nước trong tương lai.
Tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi thể hiện ý thức trách nhiệm với Đảng, với tổ chức, không phải vì chế độ chính sách hay vì áp lực công việc.
Từ 1/3, các cơ quan, đơn vị mới sẽ chính thức đi vào hoạt động. Để “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tổ chức bộ máy không phải là cơ học, cần tâm thế và nội lực mới của cán bộ, công chức, viên chức.