Sẵn sàng cho việc xét tuyển

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, cũng là lúc thí sinh và phụ huynh bắt đầu quan tâm đến việc xét tuyển. Với những quy định của Bộ GD - ĐT đưa ra, cũng như sự chuẩn bị của các trường, hy vọng đợt xét tuyển năm nay sẽ không còn những bất cập và tồn tại như năm ngoái.

Đầu tư hạ tầng công nghệ

Thời điểm này, các trường đang thực hiện khâu chấm thi, nhưng công tác chuẩn bị cho việc xét tuyển đã được chuẩn bị từ trước đó. Một trong những điểm trọng yếu mà các trường đầu tư đó là tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ xét tuyển trực tuyến và chống “ảo”.

Ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Thủy lợi Hà Nội cho biết: “Lường trước được những khó khăn trong xét tuyển năm ngoái, nên năm nay trường đầu tư thêm tiền để nâng cấp trang web, cải thiện đường truyền, đảm bảo không có tình trạng nghẽn mạng nữa. Muốn tuyển sinh trực tuyến thành công thì khâu kỹ thuật phải đảm bảo hàng đầu, trường đã đầu tư từ trước đó”.

Năm nay, thí sinh sẽ không phải “thót tim” với màn rút, nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Quang Kim cho biết, kinh phí để đầu tư cho công nghệ thông tin không quá lớn và nằm trong khả năng của các trường. Do đó, để mọi việc được thuận lợi cho thí sinh, người nhà và tiết kiệm cho nhân lực của trường, thì việc đầu tư này là nên làm.

Năm đầu tiên thực hiện xét tuyển theo nhóm, nên bên cạnh việc chuẩn bị về mặt kỹ thuật, nhóm GX (gồm 9 trường đại học cùng chung tiêu chí xét tuyển) sẽ tổ chức tư vấn xét tuyển cho thí sinh vào ngày 23/7 tới. Theo PGS TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, ngày xét tuyển sẽ hội tụ các chuyên gia tuyển sinh đến từ các trường đại học trong nhóm GX và từ Bộ GD - ĐT, tư vấn cho thí sinh về việc đăng ký xét tuyển. Các câu hỏi của thí sinh sẽ được giải đáp trong buổi tư vấn này. Nhóm GX cũng đã có phương án xét tuyển để tạo điều kiện thuận lợi và gỡ vướng mắc cho thí sinh. Thí sinh ở xa sẽ được đưa đón đến trong ngày hội tư vấn xét tuyển này.

“Tại ngày hội này, thí sinh sẽ được chuyên gia tuyển sinh của các trường hướng dẫn thực hiện xét tuyển trực tuyến, trực tiếp như thế nào. Thậm chí với số điểm mà thí sinh có được, trường cũng tư vấn nên đăng ký xét tuyển vào trường nào, ngành nào phù hợp với năng lực, sở trường của các em. Thí sinh có thể đặt câu hỏi tại khu vực tư vấn hoặc đến bàn tư vấn xét tuyển của trường mình muốn đăng ký để tìm hiểu thông tin. Lãnh đạo, cán bộ các trường trong nhóm và những trường tham gia đợt xét tuyển này đều mong muốn mang đến những thông tin xét tuyển chính thống, chính xác nhất đến với thí sinh”, ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (thuộc nhóm GX) cho biết.

Giảm thí sinh ảo

Theo quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ GD - ĐT, thì ở mỗi đợt xét tuyển, sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, vì vậy thí sinh phải xem xét thật kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Đó là tư vấn của ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD - ĐT, với việc đăng ký xét tuyển.

“Lý do là từ đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường ĐH, nên sẽ có trường hợp thí sinh có thể trúng tuyển cả 2 trường, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng “thí sinh ảo” và gây khó khăn cho các trường; vì vậy Bộ mới có quy định là sau khi các trường ĐH công bố kết quả xét tuyển, thí sinh bắt buộc phải xác nhận là sẽ học ở trường nào, bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi vào trường đó. Những thí sinh không nộp, sẽ coi như không có nguyện vọng học và trường sẽ không gọi thí sinh đó vào nhập học”, ông Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, quy định này giúp các trường ĐH biết được chính xác số lượng thí sinh sẽ học tại trường mình, cũng như biết được số chỉ tiêu còn lại để công bố cho đợt xét tuyển bổ sung.

Ông Trần Văn Nghĩa cũng khẳng định, Bộ GD - ĐT đã phối hợp với các công ty, tập đoàn viễn thông đảm bảo đường truyền Internet thông suốt, giảm thiểu tối đa việc tắc nghẽn mạng. Bên cạnh việc đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến, thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển qua bưu điện hay các hình thức khác do trường đại học quy định. Nhằm giảm rủi ro cho thí sinh khi không đăng ký xét tuyển trực tuyến được, dự kiến việc đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc trước 1 ngày so với thời hạn đăng xét tuyển. Như vậy, nếu thí sinh không kịp đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, thì vẫn có thể đăng ký theo hình thức khác.
Bài và ảnh: Lê Vân
ĐH Quốc gia TP HCM công bố kết quả ưu tiên xét tuyển đại học
ĐH Quốc gia TP HCM công bố kết quả ưu tiên xét tuyển đại học

Đến ngày 28/6, các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy 2016, diện học sinh các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN