Cụ bà 82 tuổi hiến 600 m2 đất xây trường

Cụ Huỳnh Thị Lai năm nay 82 tuổi, là thương binh ¾, ở ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã hiến hơn 600m2 đất để xây trường mẫu giáo. Cụ bảo: “Thấy các cháu phải đi học xa, thương quá. Cả đời mình đã cống hiến, hi sinh cho quê hương, giờ chia sẻ chút ít có sao đâu".

 

An Định có hơn 80 trẻ đang độ tuổi mẫu giáo nhưng chỉ có hai lớp mầm non nên quá tải. Nhiều gia đình phải đưa con ra điểm trường trung tâm xã, cách xa hơn 5 km. Vào mùa mưa, đường sá lầy lội, đi lại rất khó khăn. Xã muốn cất thêm trường mẫu giáo nhưng không có đất. Ông Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn cho biết: Cũng có người hiến đất cho xã xây trường mẫu giáo nhưng họ chỉ hiến 50%, còn 50% thì yêu cầu UBND xã trả tiền. Xã làm gì có tiền mà trả. Cụ Lai thì khác. Khu đất 600m2 của cụ hiện nay có giá hơn 200 triệu đồng, cụ hiến tất mà không đòi hỏi gì.

 

Thời kháng chiến chống Mỹ, cụ Lai từng là giao liên. Gia đình cụ có chồng, con và em trai của cụ đều là liệt sĩ. Mẹ chồng cụ được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ông Long cũng cho biết: Cụ Lai đã được UBND xã An Nhơn làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

 

Văn Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN