Ngày 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố cấu trúc, bảng năng lực và đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Bộ đề được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, hạn chế học tủ, học vẹt, khuyến khích học sinh sáng tạo và vận dụng kiến thức thực tế.
Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường chuyên được tuyển sinh trên cả nước. Do đó, thí sinh cần cân nhắc khi lựa chọn vào trường chuyên vì khả năng cạnh tranh sẽ rất cao.
2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở đã bố trí 6 điểm tiếp nhận phiếu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dành cho thí sinh theo học chương trình cũ (Chương trình giáo dục phổ thông 2006).
Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh, năm học 2025, 110 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn sẽ tuyển tổng cộng khoảng 70.000 học sinh vào lớp 10.
Chiều 9/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai với các trường đối tác về kỳ thi độc lập (SPT) để xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2025.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, để tạo thuận lợi, giảm áp lực cho học sinh và gia đình, năm học 2025 - 2026, tỉnh sẽ tăng khoảng 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập từ 66% lên 75%.
Ngày 1/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi rà soát, các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố có khả năng đáp ứng khoảng 71.000 chỗ học lớp 10, chiếm khoảng 80% trong số gần 89.000 học sinh dự kiến tốt nghiệp cấp trung học cơ sở tại Thành phố năm nay.
Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/3, Thành phố sẽ thực hiện cả hai hình thức thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.
Sáng 25/3, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2025 với nhiều điểm mới trong chính sách tuyển sinh đại học.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cũng như xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước dự kiến mở thêm ngành học mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
Thực hiện Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, dự kiến, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ không nhân hệ số 2 với các môn thi Toán, Ngữ văn như các kỳ thi tuyển sinh trước đây.
Ngày 14/2, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố đề án tuyển sinh năm 2025 với nhiều điểm mới như giảm phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và mở thêm 3 chương trình đào tạo mới.
Một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã lần lượt công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, đồng thời cam kết không tăng học phí cùng với các chính sách học bổng “khủng” dành cho thí sinh trúng tuyển.
Trên cơ sở dự thảo quy chế tuyển sinh đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương thức và tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ tuyển sinh 2025 nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, năm học 2025-2026, địa phương này sẽ tiếp tục tổ chức kỳ khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6 cho ba trường Trung học cơ sở trên địa bàn, đó là Trần Quốc Toản 1, Hoa Lư và Bình Thọ.
Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học dự kiến mở các ngành đào tạo mới.
Tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển đại học - cao đẳng năm 2025 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/1, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ dự kiến sẽ bỏ xét tuyển sớm.
Năm học 2024 - 2025 đã đi qua gần hết học kỳ 1, song các nhà trường, học sinh lớp 9 và phụ huynh trên cả nước vẫn chưa biết phương án tuyển sinh lớp 10 năm học tới. Cùng với các địa phương, thành phố Hà Nội chưa thể “chốt” được phương án tuyển sinh lớp 10 vì còn chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế tuyển sinh.
Dự thảo Thông tư quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chỉ tiêu xét tuyển sớm do trường quy định nhưng không vượt quá 20% chỉ tiêu của từng ngành, nhóm ngành đào tạo.
Các học sinh và nhà trường ở Nghệ An đều mong muốn cơ quan quản lý sớm chốt phương án thi vào lớp 10 để có định hướng học tập, ôn luyện.