Ngày 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025, trao thưởng cho 223 thí sinh xuất sắc và 8 tập thể tiêu biểu đạt thành tích nổi bật trong cuộc thi.
Tết Trung thu 2024 diễn ra trong những ngày miền Bắc gồng mình khắc phục cơn bão số 3. Tại Hà Nội, nhiều khu dân cư, trường học đã chuyển số tiền tổ chức Tết Trung thu từ thiện vùng lũ. Nhưng cũng có nơi vừa tổ chức buổi làm bánh Trung thu cho trẻ trải nghiệm, vừa hướng tới trẻ em vùng lũ bằng việc làm thiết thực.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ngày 16/9, địa phương có 520 trường học tổ chức dạy học trở lại sau lũ; 78 trường chưa tổ chức dạy học (chiếm khoảng 13%). Trong đó, huyện Bảo Yên chịu thiệt hại nặng nhất với 55 trường chưa thể tổ chức dạy học, chiếm trên 80% số trường học trên địa bàn.
Sáng 15/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đối với ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 14/9, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Ví điện tử MoMo tổ chức khánh thành công trình “Điểm trường vượt lũ” tại Trường Tiểu học Gia Phố (xã Gia Phố, huyện Hương Khê).
Sáng 14/9, Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng Hồ Hảo Hớn lần thứ XVI và xe đạp tình thương lần thứ XIV.
Ngày 14/9, tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc Vòng sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.
Liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội xuất hiện clip học sinh đánh nhau trước cổng trường được cho là trên địa bàn thành phố Cà Mau, ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã có kết quả xác minh vụ việc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024.
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 để lấy ý kiến góp ý và dự kiến ban hành vào tháng 11/2024, nhiều chuyên gia, thầy cô giáo bày tỏ đồng tình với những điểm mới trong dự thảo.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành, đùm lá rách” của dân tộc, sáng 12/9, trước khi khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Ngày 11/9, ngày hội việc làm “Mock - Interview & Job Fair” cho sinh viên đã diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia với hơn 8.000 vị trí việc làm, đa dạng các lĩnh vực như kinh tế, tài chính ngân hàng, marketing và nhà hàng - khách sạn…
Bão số 3 và hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều trường học đã tạm dừng học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Sáng 11/9, các trường học tại thành phố Hải Phòng đã đảm bảo điều kiện an toàn sau bão, đón học sinh quay trở lại học tập.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều trường phổ thông, đại học trên địa bàn Hà Nội đã chuyển sang dạy trực tuyến.
Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc chỉ đạo công tác khắc phục sau bão số 3.
Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công điện số 1200/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo công tác khắc phục sau bão số 3 (bão Yagi).
Để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học, một số tỉnh, thành phố đã thông tin về những khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được huy động phụ huynh đóng góp.
Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là cơ sở giáo dục có trụ sở tại địa bàn bản Dong Paleb, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn. Đây là một trong nhiều công trình, dự án mang tính biểu tượng của tình đoàn kết Việt - Lào trên "Đất nước Triệu Voi".
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong dư luận.