Chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 (bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”).
Ngày 10/10, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định xuất bản điện tử là xu thế tất yếu và mang lại giá trị lợi ích thực sự, giúp sách tiếp cận người đọc nhiều hơn với giá thành rẻ hơn.
Khi công nghiệp bán dẫn đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” của nền kinh tế số Việt Nam, câu hỏi lớn nhất không còn là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư cho ai. Các chuyên gia cho rằng, muốn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng “xa” nhất với sản xuất, đó là giảng đường. Bởi chỉ khi giáo dục trở thành nền móng, chiến lược bán dẫn mới có thể bền vững và đi vào thực chất.
Việc giành điểm cao trong kỳ thi đại học (Cao khảo) cạnh tranh khốc liệt được coi là tấm vé đảm bảo tới thành công và vị trí đáng mơ ước tại các trường học danh tiếng nhất Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Nhưng năm nay, nhiều học sinh xuất sắc Trung Quốc đã nói “không” với các trường đại học hàng đầu.
Ngày 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc một giáo viên ở tỉnh bị đồng nghiệp hành hung ngay tại sân trường.
Năm học mới 2025-2026 đã bắt đầu được hơn 1 tháng, cũng là lúc hàng triệu học sinh Thủ đô bước vào những ngày học tập, sinh hoạt và ăn bán trú tại trường. Mỗi bữa ăn giữa ngày không chỉ đơn thuần là một suất ăn, mà là sự gửi gắm niềm tin của phụ huynh vào mái trường - nơi con em được chăm lo cả tri thức lẫn sức khỏe.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/10, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc Tập huấn “Công tác tự đánh giá chất lượng trường tiểu học” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt nhiều huy chương trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22, diễn ra tại Malaysia.
Sau vài ngày phải học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu bão số 10 và số 11, sáng 9/10, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã trở lại học trực tiếp theo thời khóa biểu.
Giai đoạn 2021–2025, cùng với việc đầu tư trường lớp nội trú, bán trú, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chú trọng chỉ đạo công tác xóa mù chữ như một nhiệm vụ chiến lược của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2025. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.
Ngày 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và thi đánh giá năng lực tiếng Việt để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngày 7/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường Trung học Phổ thông chuyên.
Ngày 8/10, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Sở đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát (phường Tân An) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Vụ việc được dư luận quan tâm vì vi phạm của bà Huệ đã xảy ra nhiều lần và trong thời gian dài.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 16 trường phổ thông trên địa bàn sẽ thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử trong giờ ra chơi, bắt đầu từ tháng 10/2025 đến hết học kỳ I năm học 2025 - 2026.
Căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như thời tiết thực tế và điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, sáng 8/10, một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố đã thông báo đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.
Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71) với nhiều điểm đột phá về tư duy, thay đổi mạnh mẽ về thể chế được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho giáo dục Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, Nghị quyết mở ra cơ hội xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, công bằng và chất lượng, chuẩn bị nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.
Sáng sớm 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, ngập úng nghiêm trọng, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo khẩn, cho học sinh ở nhà và chuyển học trực tuyến để bảo đảm an toàn.
Sáng sớm 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, ngập úng nghiêm trọng, nhiều trường học ở Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn, cho học sinh ở nhà và chuyển học trực tuyến.