Để học sinh có kỳ nghỉ hè vừa bổ ích, an toàn, rất cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.
Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đang ngày càng phát triển, hợp tác giáo dục giữa hai nước đã mở ra nhiều cánh cửa mới.
Ngày 21/3, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT.
Để giảm áp lực cho học sinh trước kỳ thi lớp 10 công lập, việc định hướng giúp các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp là rất cần thiết, trong đó, xác định năng lực học tập là căn cứ quan trọng nhất để chọn trường thay vì chạy đua vào trường top đầu.
Trong bối cảnh tỷ lệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới, năm 2025, nhiều trường đại học đã “tung” chính sách học bổng hấp dẫn nhằm thu hút học viên theo học các chương trình đào tạo sau đại học, góp phần mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Ngày 21/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Trong đó có những điểm mới được khẳng định nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực cũng là lúc các trường THCS, THPT tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 9 thi chuyển cấp và học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp, đại học. Nhiều cơ sở giáo dục phải tìm phương án để đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Ngày 20/3, khoảng 120.000 học sinh lớp 11 toàn thành phố Hà Nội bắt đầu tham gia làm bài khảo sát chất lượng với hai môn Ngữ văn và Toán.
Sau khi cân nhắc các yếu tố, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 như đã công bố trong kế hoạch năm học 2024-2025.
Chiều 19/3, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh khai mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
Từ ngày 18 – 21/3 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt - Trung và Triển lãm hoạt động các cơ sở đào tạo Việt – Trung lần thứ nhất.
Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Nghỉ học thứ 7 đem lại nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Tuy nhiên, với nhiều trường học ở Nghệ An, việc triển khai đang phải cân nhắc để phù hợp đặc trưng từng trường, khu vực.
Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị thực hiện chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước.
Băt đầu từ mùa Thu năm sau, trường đại học danh giá hàng đầu Harvard sẽ miễn học phí đối với sinh viên từ gia đình có thu nhập 200.000 USD/năm (5 tỷ đồng/năm) trở xuống.
Trao đổi với báo chí, TS. Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức thông tin, năm 2025, Nhà trường sẽ dành học bổng 100% cho tất cả sinh viên theo học các ngành mới năm 2025.
Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT vừa tổ chức Ngày hội Việc làm 2025, nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử...
Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.
Ngày 17/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 2 năm 2025. Đợt thi này diễn ra ngày 8-9/3 với gần 19.000 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức cùng thời gian tại 30 điểm thi.
Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 của các trường công bố cho thấy, nhiều trường dự kiến sẽ giảm phương thức xét tuyển; mở rộng các tổ hợp có môn học mới phù hợp với thay đổi của chương trình học và kỳ thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.